Tại phiên họp đại diện các thành viên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vừa diễn ra tại Malaysia, lãnh đạo AFF đã quyết định trao quyền đăng cai giải Vô địch Đông Nam Á năm 2012 cho Thái Lan và đội ĐKVĐ Malaysia…

Bên cạnh việc lên kế hoạch tổ chức giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2011 tại Lào để duy trì sân chơi cho các đội tuyển nữ, khi nước chủ nhà SEA Games 26 kiên quyết loại bóng đá nữ ra khỏi danh sách các môn thi đấu. Các thành viên AFF còn công bố địa điểm đăng cai vòng bảng AFF Cup 2012, cùng các giải đấu trẻ diễn ra trong năm 2011.
 
Theo hệ thống tính điểm của AFF, ở khu vực Đông Nam Á hiện Việt Nam vẫn dẫn đầu với 30 điểm. Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Indonesia (19 điểm), Malaysia (18 điểm), Singapore (16 điểm), Thái Lan (16 điểm) và Philippines 12. Căn cứ theo thứ tự xếp hạng, 6 đội bóng này sẽ giành quyền vào thi đấu tại vòng chung kết AFF Cup 2012.

 

Sau khi giành vé lọt vào tới trận bán kết AFF Cup 2010, lần đầu tiên Philippines không phải tham dự vòng sơ loại. Do thi đấu không thành công ở kỳ AFF Cup vừa qua, Myanmar sẽ phải tham gia thi đấu vòng loại cùng với 4 đội tuyển còn lại gồm: Lào, Campuchia, Đông Timo, Brunei.

 

Các tham dự vòng loại AFF Cup 2012 vẫn thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, lựa chọn ra 2 đội dẫn đầu giành vé vào thi đấu vòng chung kết. Địa điểm thi đấu vòng sơ loại AFF Cup 2012 sẽ được AFF công bố trong thời gian sắp tới.

 

Trong phiên họp AFF, các thành viên AFF đều thống nhất trao quyền đăng cai vòng đấu bảng AFF Cup 2012 cho hai quốc gia đồng chủ nhà là Thái Lan và Malaysia.

 

Ngoài việc thông qua kế hoạch tổ chức giải Vô địch nữ Đông Nam Á, công bố nước đăng cai kỳ AFF Cup 2010. Tại phiên họp, các thành viên còn tiến hành xem xét và lựa chọn địa điểm thi đấu cho các giải thuộc hệ thống các trẻ năm 2011 như: U19, U16, Futsal.

 

Giải U19 Đông Nam Á 2011 được tổ chức tại Myanmar, các đội bóng được phân chia thi đấu ở 2 bảng. Bảng A gồm Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia. Bảng B là sự góp mặt của Indonesia, Lào, Việt Nam và nước chủ nhà Myanmar.

 

VCK giải U16 Đông Nam Á diễn ra tại Lào từ ngày 7-17/7 với sự tham gia của 10 đội bóng trong khu vực. Đội chủ nhà Lào thi đấu ở bảng A cùng với Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Đông Timo. Bảng đấu còn lại gồm có Việt Nam, Myanmar, Singapore, Campuchia, Philippines.

 

Giải vô địch Futsal 2011 do Indonesia đăng cai, với sự góp mặt của Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Myanmar, Malaysia và đội chủ nhà Indonesia.

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục