Trước cáo buộc từ phía UEFA mới đây vì những lời lẽ và hành vi không đúng mực với trọng tài Massimo Busacca tại Nou Camp, HLV Arsene Wenger đã khẳng định ông không làm gì sai và chính UEFA mới phải nói lời xin lỗi.

 

Trước đó, chiến lược gia người Pháp đã có những phản ứng rất dữ dội về quyết định rút chiếc thẻ vàng thứ 2 đuổi Van Persie ra khỏi sân trong trận đấu với Barca của vị “vua áo đen” Busacca. Tất nhiên, Wenger có lí của mình bởi thật khó cho Persie có thể nghe được tiếng còi từ vị trọng tài này dưới những tiếng hò hét và cổ vũ từ 95.000 CĐV ngồi chật kín “chảo lửa” nơi xứ Catalan.

 

“Giáo sư” vẫn khẳng định mình không làm gì sai tại Nou Camp
 

 

Nhưng không dừng lại ở đó, vị “thuyền trưởng” của Arsenal còn tiếp tục đưa ra những lời chỉ trích với Massimo Busacca ở bên trong đường hầm khi kết thúc trận đấu. Bên cạnh đó, cả cậu học trò Samir Nasri cũng đã lên tiếng chỉ trích trọng tài người Thụy Sĩ này và gọi cách cầm còi của Busacca ở Nou Camp là “một trò đùa”.

 

Vì thế, phía UEFA đã thông báo sẽ tiến hành một cuộc họp vào ngày 17/3 tới để xem xét việc xử phạt Wenger lẫn Nasri vì những lời lẽ trên. Tuy nhiên, “giáo sư” lại lớn tiếng khẳng định rằng ông và các học trò không làm gì sai.

 

Phát biểu trước báo giới, HLV Wenger nói: “Tôi phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc. Tôi hoàn toàn không hiểu những điều này từ đâu mà ra. Tôi thực sự cảm thấy đó nỗi hổ thẹn khi trọng tài quyết định đuổi Robin Van Persie. Đây là một quyết định quá sai lầm của Busacca.

 

Trận lượt đi tại Emirates là một sự quảng bá tuyệt vời cho bóng đá tấn công nhưng cuộc tái đấu ở Nou Camp lại phải nhận một sự phá hoại. Giờ đây mọi người chỉ còn nhớ về chiếc thẻ đỏ hôm đó”.

 

Thậm chí, “giáo sư” còn cho rằng những người có trách nhiệm đưa ra lời xin lỗi ở đây phải là phía UEFA: “Sẽ tốt hơn nếu UEFA đưa ra lời xin lỗi sau tất cả những gì đã xảy ra hôm đó thay vì cố gắng cáo buộc những người không hề làm gì sai”.

 

 

 

                                                                             Theo DanTri

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục