Những cuộc chạm trán giữa Manchester United và Arsenal, ở bất kỳ thời điểm nào, giải đấu nào, cũng luôn hấp dẫn. Và trận đấu giữa hai đội ở tứ kết Cúp FA trên sân Old Trafford vào cuối tuần này lại càng được ngóng đợi, nhất là khi cả hai đều vừa trải qua những thất bại cay đắng.

 

Hai trận thua đau trước Chelsea và Liverpool trong giai đoạn quan trọng nước rút đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vô địch của “quỷ đỏ”. Giờ họ chỉ hơn Arsenal 3 điểm trong khi đá nhiều hơn một trận, đồng thời còn phải chịu sức ép lớn từ Chelsea, Tottenham và Man City - những đội tưởng như không còn khả năng cạnh tranh trực tiếp với M.U.

Sức ép lớn trong các trận đấu lớn còn khiến Sir Alex không còn giữ được cái đầu lạnh như thường thấy. Đưa ra những lời công kích với trọng tài Martin Atkinson sau khi trắng tay trước Chelsea, bỏ họp báo và cấm các học trò tiếp xúc với báo giới sau trận thua mất mặt trước Liverpool, ông này đang thấp thỏm chờ một án phạt chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Anh.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, khi giờ đây danh sách bệnh binh của bệnh viện Old Trafford lại điền thêm cái tên Nani. Tiền vệ người Bồ Đào Nha bị rách chân sau pha vào bóng vô cùng thô bạo của Carragher và sẽ phải xa sân cỏ ít nhất 3 tuần. Vắng Nani, M.U mất đi một tiền vệ có khả năng gây đột biến trên sân. Sự trở lại của Valencia chưa hẳn đã giúp Sir Alex vơi đi bớt nỗi lo bởi anh mới vừa trở lại tập luyện trong ba tuần qua sau khi dính một chấn thương khá nặng hồi tháng 9.2010 ở Champions League.

Tuy nhiên, đối thủ của M.U cũng không vui vẻ gì. Bão tố liên tục ập đến với thầy trò HLV Arsene Wenger kể từ sau chiến thắng trước Barcelona tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Sau khi thất bại trước Birmingham ở trận chung kết Carling Cup, Arsenal lại vừa bị Barcelona loại khỏi Champions League sau khi để thua 1-3 trong trận lượt về tại Nou Camp. Không những thế, họ còn mất thêm cả thủ quân Fabregas và thủ thành Szczesny do chấn thương.

“Nói trước bước không qua” - điều này đang dần ứng nghiệm với tuyên bố về cú ăn bốn của “giáo sư” Wenger. Bản lĩnh tại các đấu trường lớn là điều mà các cầu thủ của Wenger luôn thiếu. Thi đấu nỗ lực để rồi đánh rơi thành quả một cách khó hiểu - đây là bài toán khiến “giáo sư” Wenger phải đau đầu trong nhiều năm qua. Trước mắt, họ chỉ còn 2 mục tiêu là Premier League và Cúp FA và ở cả hai đấu trường, chướng ngại trước mắt họ đều là M.U.

Chiếc Cúp FA cũng chính là danh hiệu gần nhất mà Arsenal giành được kể từ sau lần đăng quang vào năm 2005. Lần này, liệu họ có thể chấm dứt chuỗi 6 năm tay trắng?

                                                                              Theo Báo Laodong

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục