Ban tổ chức giải bóng bàn- cầu lông- quần vợt- bóng chuyền ngành văn hoá đã trao 10 bộ huy chương cho các VĐV có thành tích cao.

Ban tổ chức giải bóng bàn- cầu lông- quần vợt- bóng chuyền ngành văn hoá đã trao 10 bộ huy chương cho các VĐV có thành tích cao.

(HBĐT)- Thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày Thể thao Việt Nam và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, trong 5 ngày (từ 19- 23/3), Sở VH-TT&DL đã tổ chức giải thi đấu thể thao ngành năm 2011.

 

Tham dự giải có 19 đội với 149 VĐV ở các huyện, thành phố, cơ quan đơn vị trực thuộc ngành văn hoá tỉnh. Giải được tổ chức thi đấu với 4 nội dung gồm bóng bàn- bóng chuyền- cầu lông- quần vợt. Sau 5 ngày thi đấu, Ban tổ chức đã trao 10 bộ huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao (chỉ đăng giải nhất). Trong đó, ở nội dung thi đấu bóng bàn nam giải nhất thuộc về Nguyễn Văn Hiền (Đà Bắc); nội dung thi đấu bóng bàn nữ nhất: VĐV Đinh Thị Bích Đàm (Kỳ Sơn); môn cầu lông, (đôi nam 30 tuổi trở xuống) nhất Dương Đức Trọng và Phùng Tiến Thế (Trường Năng khiếu); nội dung đôi nam từ 31- 44 tuổi nhất: Nguyễn Văn Lộc và Đặng Tuấn Hùng (VP Sở); nội dung đôi nam 45 tuổi trở lên nhất: Hoàng Mạnh Khoẻ và Hoàng Bá Toan (Lạc Thuỷ); đôi nữ nhất: Xa Thị Thanh Hiếu và Nguyễn Thị Thu (Đà Bắc); nội dung đôi nam- nữ  nhất Khà Thị Quyên và Hà Ngọc Thiện (TT Văn hoá); môn quần vợt giải đôi nam lãnh đạo nhất: Đinh Văn Hoà và Khuất Hùng Mạnh; giải đôi nam phong trào nhất: Xa Bùi Sâm và Nguyễn Văn Lộc (VP Sở); môn bóng chuyền nhất: Yên Thuỷ; nhì: Trung tâm thi đấu; đồng giải ba: Văn phòng Sở và Liên quân thành phố.  

 

 

                                                                                       Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục