Tay vợt nữ số một thế giới Caroline Wozniacki đã bất ngờ bị loại sau khi để thua đối thủ dưới cơ Andrea Petkovic 7-5, 3-6, 6-3 ở vòng 4 hôm qua.

 

Thất bại của Wozniacki được cho là hợp lý so với diễn biến trên sân. Tay vợt tài năng người Đan Mạch chỉ như cái bóng của chính mình khi thi đấu không ổn định và thiếu hiệu quả trong những tình huống có tính bước ngoặt.

Trong set thứ nhất Wozniacki để lỡ ba cơ hội giành set-point khi tỷ số đang là 5-4.

Caroline Wozniacki.
Caroline Wozniacki.

Wozniacki đã nỗ lực hơn và giành phần thắng trong set thứ hai. Nhưng rốt cuộc cô vẫn chịu khuất phục trước lối chơi tự tin và chặt chẽ của Petkovic ở set thứ ba quyết định. Wozniacki không bắt kịp nhịp độ thi đấu của đối phương, nhiều lần mắc lỗi đánh bóng hỏng và gặp vấn đề khi phân phối lực trong các cú đánh thuận tay.

Ngoài ra cũng phải kể đến nỗ lực của Petkovic với việc cứu được 12 trong 17 break-point. Đây là chiến thắng đầu tiên tay vợt người Đức có được trong những lần đối đầu với Wozniacki. "Tôi đã có một chiến thuật hợp lý, và nó là chìa khóa dẫn đến thành công lần này", Petkovic chia sẻ.

"Phần lớn các tay vợt đều nghĩ rằng họ có thể chế ngự Caroline. Nhưng theo tôi, đó là cách tiếp cận trận đấu sai lầm bởi một khi Caroline đạt phong độ cao nhất, cô ấy có thể chạy khắp và đánh trả tốt. Những gì tôi làm là tìm cách trung hòa lối đánh của cô ấy, sau đó tận dụng những quả bóng ngắn để tấn công".

Với thất bại lần này Wozniacki đã lỡ cơ hội trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử vô địch liên tiếp hai giải ở Indian Wells và Miami. Tuy nhiên cô ít nhất vẫn ngự trị trên ngôi số một làng quần vợt nữ thế giới thêm ít nhất ba tuần nữa.

Trong khi đó, ở tứ kết Petkovic sẽ đối mặt với hạt giống số 6 Jelena Jankovic - người đã đánh bại Anabel Medina Garrigues 6-1, 6-3. Hạt giống số 16 Maria Sharapova cũng đã vượt qua Samantha Stosur với tỷ số 6-4, 6-1.

 

                                                                                Theo VnExpress

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục