Mặc dù vừa nhận án “treo giò” 5 trận cộng thêm khoản phạt 30.000 bảng nhưng Alex Ferguson có vẻ vẫn chưa thôi công kích trọng tài. Mới đây ông lại xuất hiện trên mặt báo và có những phát biểu không mấy thiện cảm về các “ông vua” sân cỏ.

 
Sau scandal công kích trọng tài Martin Atkinson, Alex Ferguson đã bị LĐBĐ Anh thẳng tay trừng phạt bằng mức án nặng nhất từ trước đến nay là cấm chỉ đạo 5 trận cộng thêm khoản tiền phạt 30.000 bảng. Những tưởng mức phạt trên sẽ khiến HLV của MU ngừng công kích các trọng tài nhưng có vẻ không hoàn toàn như vậy.

 

Ferguson vẫn không ngán án phạt của FA

Phát biểu trước thềm cuộc gặp gỡ Chelsea tại Champions League ngày 6/4 tới, Ferguson cho rằng các học trò của mình cần phải cảnh giác bởi trọng tài thường đưa ra những phán quyết bất lợi cho MU trong những trận gần đây.

“Trong vài trận gần đây chúng tôi đã phải chịu những phán quyết kinh khủng chống lại mình. Vậy nên tốt nhất phải cẩn thận để không bị ám ảnh bởi điều đó”, Ferguson tuyên bố khi được hỏi làm thế nào để tăng cơ hội đi tiếp của đội nhà.

“Xét về năng lực chúng tôi là một đội mạnh. Trong lần gặp nhau tại Stamford Bridge gần nhất các cầu thủ đều thi đấu đặc biệt xuất sắc. Thế nhưng chúng tôi lại quá kém may mắn. MU không đáng phải thua trận đó”.

Chưa dừng lại ở đây ngài Alex còn tuyên bố LĐBĐ Anh luôn chỉ tìm mọi cách để bênh vực trọng tài thay vì chịu nghe những lời nói thật. “Nếu bạn nói thẳng suy nghĩ của mình, chắc chắn bạn sẽ gặp rắc rối. Họ luôn ủng hộ các trọng tài rất mạnh mẽ. Về một mặt nào đó tôi đồng ý với quan điểm này nhưng cũng cần có chỗ cho những lời nhận xét công bằng. Tôi cho rằng mình chỉ cố gắng làm vậy”.

 

                                                                                    Theo Dantri

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục