Nữ hoàng quần vợt người Nga vẫn chưa có duyên với chức vô địch tại Miami khi cô để thua Victoria Azarenka 1-6, 4-6 trong trận chung kết hôm qua. Đây là lần thứ 3 Sharapova “gục ngã” trước cửa thiên đàng tại giải Sony Ericsson Open.

 

Sharapova tỏ ra lép vế hơn hẳn so với đối thủ người Belarus bên kia lưới. Azarenka, nhà vô địch giải này năm 2009, hoàn toàn áp đảo trong set đầu tiên khi nhanh chóng giành chiến thắng cách biệt 6-1.

 

Azarenka lần thứ 2 đăng quang tại Miami


Không những giao bóng kém hiệu quả, Sharapova còn mắc rất nhiều lỗi đánh bóng hỏng (tổng cộng 43 lỗi trong cả trận) tạo điều kiện cho Azarenka luôn có thế trận dễ dàng. Khoảnh khắc ấn tượng duy nhất trong trận chung kết của Masha là khi cô nỗ lực giành break để rút ngắn tỷ số xuống 4-5 ở set hai.

 

Tuy nhiên, “búp bê Nga” một lần nữa lại tự “vứt bỏ” cơ hội của chính mình khi cô để Arazenka giành break ở game ngay sau đó, ấn định chiến thắng 6-4. Như vậy, Sharapova tiếp tục không có duyên với Sony Ericsson Open khi thất bại cả 3 trận chung kết tại Miami.

 

Dù thất bại nhưng Sharapova, hiện đang đứng 13 thế giới, nhiều khả năng sẽ lọt vào Top 10 trong bảng xếp hạng mới nhất của WTA từ tuần tới. Kể từ sau chức vô địch tại Strasbourg hồi tháng 5 năm ngoái, Masha vẫn chưa giành được danh hiệu nào và đã để thua trong cả 4 trận chung kết mà cô góp mặt.

 

“Rõ ràng là tôi rất thất vọng khi lại thất bại ở trận chung kết giải này. Tuy nhiên, phải thừa nhận Azarenka đã thi đấu rất tốt ngày hôm nay cũng như trong suốt giải đấu và xứng đáng với chức vô địch”, Sharapova nói.

 

Trong khi Sharapova vẫn chưa có duyên tại Miami sau 3 lần thất bại ở chung kết


Với Azarenka, chiến tích này giúp tay vợt Belarus sẽ vươn lên vị trí thứ 6 thế giới, thứ hạng cao nhất của cô trong sự nghiệp. Đây cũng là danh hiệu thứ 6 của Azarenka và là một trong hai chức vô địch tại Miami của cô gái 21 tuổi này.

 

Năm 2009, Azarenka đã gây bất ngờ khi vượt qua ứng cử viên Serena Williams để đăng quang lần đầu tiên. Ở giải năm nay, cô cũng đã xuất sắc bỏ lại đằng sau những tên tuổi lớn như Kim Clijsters (số 2 thế giới) và Zvonareva (số 3 thế giới) trên đường tiến vào trận chung kết.

 

 

                                                                                      Theo Datri

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục