Huyền thoại một thời của sân Nou Camp Johan Cruyff cho rằng, Jose Mourinho chỉ là huấn luyện viên của những danh hiệu chứ không phải là huấn luyện viên bóng đá thực thụ.

 

Huấn luyện viên Jose Mourinho.

Trong trận "siêu kinh điển" hòa 1-1 diễn ra trên sân Bernabeu - trận đấu mở màn cho tháng "kinh điển" với ba trận đấu tiếp theo giữa hai đội, gồm trận chung kết Cúp Nhà Vua và hai lượt trận bán kết Champions League, huấn luyện viên Jose Mourinho đã đã tung tới 7 chuyên gia chơi thiên về phòng vệ, đặc biệt là việc đôn trung vệ Pepe lên chơi ở vị trí tiền vệ đánh chặn.

Chính sự thay đổi này đã giúp cho Real Madrid phần nào ngăn cản sức mạnh của Barca khi Messi luôn bị theo rất sát.

Tuy nhiên, Johan Cruyff thì không nghĩ vậy. Huyền thoại một thời của bóng đá Hà Lan cũng như câu lạc bộ Barca đã không ngần ngại chỉ trích lối chơi có phần tiêu cực mà vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã áp dụng dù Real có lợi thế chơi trên sân nhà.

Johan Cruyff phát biểu đầy vẻ mỉa mai Jose Mourinho khi nhắc đến Capello - huấn luyện viên rất ít khi để Real chơi như vậy khi thi đấu trên sân nhà: "Thi đấu trên sân nhà mà chơi tới 7 cầu thủ phòng ngự, điều đó chứng tỏ rằng bạn đang cảm thấy rất sợ hãi. Sân Bernabeu thường không bao giờ cho phép các huấn luyện viên làm điều đó, dù trận đấu đó có thể giúp đội bóng giành chức vô địch. Capello có thể làm chứng cho điều đó."

"Mourinho chỉ quan tâm đến kết quả, danh hiệu và bỏ qua thứ bóng đá đẹp mắt. Hay đúng hơn, ông ấy không phải là một huấn luyện viên bóng đá thực thụ nếu như chúng ta hiểu rằng bóng đá là một môn thể thao mamg tính giải trí đối với người xem," huyền thoại người Hà Lan nói.

Không chỉ vậy, Johan Cruyff lên tiếng cảnh báo Barca trước trận chung kết Cúp Nhà Vua diễn ra trên sân Mestalla: "Real Madrid chấp nhận không thắng ở Bernabeu và họ có những toan tính cần thiết cho đại chiến ở Mestalla. Có thể, Mourinho đã định hướng ra cách để bắt bài Barca bởi Guardiola không hề giấu diếm cách chơi trong suốt 90 phút."

Trong bài phát biểu của mình, huyền thoại bóng đá Hà Lan cũng cho rằng, với sự chuẩn bị của mình Real dưới thời Mourinho cũng sẽ chơi tốt kể cả khi bị dồn vào thế 9 chọi 11. Việc Mourinho chọn Pepe đá tiền vệ phòng ngự không nằm ngoài mục tiêu đó bởi với ông, nhiệm vụ phòng ngự có ý nghĩa đặc biệt ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của trận đấu.

"Trận đấu giữa Real và Barca khiến tôi nhớ lại trận chung kết World Cup giữa Hà Lan và Tây Ban Nha. Hà Lan đã áp dụng lối chơi rắn để chống lại đối phương nhưng cuối cùng vẫn phải hứng chịu một thất bại và để lại một hình ảnh xấu cho thế giới"./.

                                                                                 Theo TTXVN

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục