Ngay sau trận thua 0-1 trước SL Nghệ An ở vòng 13 V -League, HA.Gia Lai đã thay HLV trưởng. Theo đó, ông Huỳnh Văn Ảnh sẽ là HLV mới của đội bóng Phố núi, thay cho thầy trẻ Dusit…

 
Thực ra, theo tiết lộ của những người trong cuộc, ngay trước khi loạt trận cuối cùng của lượt đi diễn ra, HLV Dusit đã ngỏ ý muốn được rời khỏi cương vị “thuyền trưởng” của đội bóng Phố núi, do không chịu nổi áp lực sau chuỗi thành tích không tốt của HA.Gia Lai thời gian qua.
 
 HLV Dusit (bên phải) không chịu nổi áp lực V-League - Ảnh: Gia Hưng
 

Mặc dù vậy, ông vẫn được lãnh đạo đội bóng động viên ở lại. Nhưng trận thua trước SL Nghệ An ngay trên sân nhà hôm thứ Bảy vừa rồi chẳng khác nào giọt nước làm tràn ly cho cả 2 bên. HA Gia Lai không còn kiên nhẫn với vị HLV người Thái, trong khi ông Dusit cũng không thể chịu thêm nhiều áp lực hơn nữa.

 

Trước mắt, HLV Dusit sẽ được HA.Gia Lai điều về văn phòng của doanh nghiệp này tại Bangkok (Thái Lan), y như cách đồng hương của Dusit là Kiatisuk đã ra đi trước đó.

 

Người thay thế HLV Dusit trong giai đoạn còn lại của mùa giải 2011 là HLV Huỳnh Văn Ảnh, một nhân vật không xa lạ đối với HA.Gia Lai và bóng đá Việt Nam. Người được biết đến với công việc của một trợ lý cho các HLV Arjhan Somgamsak (Thái Lan) hay Chatchai.

 

Ngoài việc bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Ảnh làm HLV trưởng, HA Gia Lai cũng đưa các ông Quốc Tuấn và Duy Quang vào vị trí trợ lý cho Huỳnh Văn Ảnh. Nhiệm vụ của ê-kíp mới này trong thời gian trước mắt là đưa đội bóng phố núi qua khỏi cơn nguy khốn hiện tại.

 

Việc HA Gia Lai dành sự kiên nhẫn cho Dusit trong thời gian qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân, Đầu tiên, đội bóng này không còn có tham vọng quá lớn như trước, bất chấp việc bầu Đức tuyên bố muốn có ngôi vô địch. Bên cạnh đó, HA.Gia Lai cũng không có sẵn người thay vị HLV người Thái Lan.

 

Việc “Gỗ” phải chia tay với Dusit xuất phát từ chỗ Dusit chủ động muốn rút, bởi bản thân cựu danh thủ của bóng đá Thái không phải là mẫu HLV giỏi chịu áp lực, không thích hợp với bóng đá đỉnh cao Việt Nam, vốn có quá nhiều áp lực.

 

 

 

                                                                                 Theo DanTri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục