Sông Lam Nghệ An (áo trắng) trên đường tìm lại vinh quang xưa

Sông Lam Nghệ An (áo trắng) trên đường tìm lại vinh quang xưa

Chỉ cần tìm thêm 1 điểm nữa trước CLB Victory (Maldives) vào chiều nay, Sông Lam Nghệ An sẽ chính thức ghi tên mình vào vòng đấu knock-out (1/16). Những thể hiện của Sông Lam Nghệ An trong thời gian qua đã tái hiện hình ảnh của bóng đá xứ Nghệ thời hoàng kim. Dù chưa thể sánh ngang với thế hệ vàng cách đây gần 1 thập niên với những Quang Trường, Phi Hùng, Văn Hạnh, anh em nhà họ Văn, Hữu Thắng… nhưng chất dũng mãnh của Nghệ An hiện nay vẫn không đổi.

 

Dựa vào dàn cầu thủ trẻ tài năng cùng với những ngoại binh tốt, Sông Lam Nghệ An đã thay đổi nhanh chóng ở mùa bóng năm nay. Ai cũng nghĩ họ gặp nhiều khó khăn trước áp lực cạnh tranh ở V-League cũng như phải chia sức thi đấu trên 3 mặt trận ở mùa này.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khi mà HLV Nguyễn Hữu Thắng tuyên bố quyết tâm vô địch V-League 2011, đó không phải là những lời nói suông.

Sông Lam Nghệ An mạnh thật và họ đủ lực để có thể nghĩ đến điều đó. Có chút may mắn cho Sông Lam Nghệ An khi nhiều đối thủ đã sớm lận đận ở lượt đi nhưng nội lực cùng sự ổn định của họ đáng ghi nhận khi họ không chỉ giành vị trí đầu bảng mà còn đoạt vé vào bán kết Cúp quốc gia và nay là rộng đường vào vòng 1/16 AFC Cup.

Trở lại với loạt trận cuối vòng bảng AFC Cup chiều nay, trước đối thủ mà mình từng đánh bại đến 3 bàn ở lượt đi bằng đội hình 2 ngay trên sân khách, một kết quả thuận lợi cho đội bóng xứ Nghệ vào chiều nay sẽ không là điều bất ngờ. Chắc chắn HLV Hữu Thắng sẽ tung đội hình mạnh nhất để giành chiến thắng đậm nhằm đua hiệu số bàn thắng - bại với Pegaus để tranh ngôi đầu bảng.

Dù đã hơn CLB của Hong Kong ở chỉ số đối đầu nhưng điều lệ giải lại xét hiệu số bàn thắng trước. Đây là cơ hội để dàn cầu thủ trẻ hiện nay viết trang sử mới cho bóng đá Nghệ An.

 

                                                                                             Theo SGGP

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục