Chiến thắng 2-0 trước đối thủ Ét-pa-nhon đã giúp CLB Bác-xê-lô-na gần như chắc chắn bảo vệ thành công ngôi vô địch Tây Ban Nha. Với 91 điểm trong tay, đội đương kim vô địch đã làm lu mờ chiến thắng 6-2 của đối thủ Rê-an Ma-đrít (trên sân của CLB Sê-vi-la) bởi khoảng cách vẫn là tám điểm trong khi chỉ còn ba vòng đấu phía trước. Ðêm 12-5 tới, CLB Bác-xê-lô-na nhiều khả năng sẽ lên ngôi vô địch.

CLB Lin chiếm ưu thế tại Giải hạng nhất Pháp

Ở vòng đấu thứ 34 Giải bóng đá hạng nhất Pháp, Lin là một trong hai CLB giữ được mạch hai trận thắng liên tiếp. Dù chỉ thắng sát nút 1-0 trên sân của đối thủ Năng-xi nhưng vừa đủ để CLB Lin giữ vững ngôi đầu với 66 điểm, tạo khoảng cách bốn điểm với đội xếp dưới Mác-xây vừa để thua 2-3 trước đội Li-ông.

CLB M.U mở toang cánh cửa vô địch

Chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi vô địch là Chen-xi đã giúp các cầu thủ M.U đứng trước cơ hội lớn đoạt ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2010-2011. Với 76 điểm, tạo khoảng cách đến sáu điểm trong khi chỉ còn hai vòng đấu ở phía trước, CLB M.U gần như đã cầm chắc ngôi vô địch trong tay. Trong khi đó, CLB Chen-xi  có nguy cơ 'trắng tay' ở mùa bóng năm nay.

Ba ngôi đầu Xê-ri A đã được xác định

Dù còn hai vòng đấu nữa mới kết thúc, tuy nhiên Giải vô địch bóng đá I-ta-li-a đã xác định đủ ba đội sẽ giành quyền dự Champions League mùa tới. Dẫn đầu là đội AC Mi-lan với 78 điểm, đội In-tơ Mi-lan xếp thứ nhì với 72 điểm và thứ ba là đội Na-pô-li với 68 điểm. Mặc dù có  'Vua phá lưới' Ði Na-ta-lê (28 bàn) nhưng với 62 điểm, CLB U-đi-nê-dê nhiều khả năng sẽ phải dự vòng sơ loại.

CLB Le-vơ-cu-xen có thể tự quyết định cơ hội

Giải vô địch quốc gia Ðức chỉ có hai vé dự Champions League, một chiếc đã thuộc về đội vô địch Ðoóc-mun, chiếc còn lại là cuộc cạnh tranh giữa hai đội Le-vơ-cu-xen và Bay-éc Mu-ních. Trong cuộc đua hấp dẫn đến tận vòng đấu cuối này, CLB Le-vơ-cu-xen có thể tự quyết định cơ hội của chính họ vì đã có 65 điểm, hơn đối thủ ba điểm cho nên chỉ cần hòa là vừa đủ giành quyền dự 'sân chơi lớn'.

                                                                               Theo NhanDan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục