Lãnh đạo Sở Công thương trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tham dự giải.

Lãnh đạo Sở Công thương trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tham dự giải.

(HBĐT) - Ngày 8/5, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh đã diễn ra giải cầu lông, bóng bàn chào mừng 60 năm ngành truyền thống ngành Công thương Việt Nam. Tham gia giải có trên 100 VĐV đến từ các đơn vị thuộc Sở Công thương, phòng Kinh tế - hạ tầng các huyện, thành phố và các doanh nghiệp SX - KD trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch trong tỉnh.

 

Kết thúc giải, BTC đã trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các nội dung (chỉ nếu giải nhất):

       

* Bóng bàn, nội dung đôi nam từ 46 tuổi trở lên, nhất: Vũ Mai Hồ-Hà Thế Quang (Văn phòng Sở CT); Nội dung đôi nam 45 tuổi trở xuống, nhất: Bùi Đức Cương-Lã Chí Hiệp (Phòng KT-HT Yên Thủy); Nội dung đơn nam, nhất: Giang Sơn Thông (Phòng KT TP Hòa Bình);  Nội dung đơn nam 45 tuổi trở xuống, nhất Trịnh Việt Hùng (Văn phòng sở CT); nhì: Đỗ Hải Hà (Phòng KT TP Hòa Bình); ba: Bùi Đức Cương (Phòng HT-KT Yên Thủy).

 

*Cầu lông, nội dung đôi nam 46 tuổi trở lên, nhất Phùng Huy Hồng-Đinh Văn Hiến (Chi cục QLTT); Nội dung đôi nam 45 tuổi trở xuống, nhất: Vũ Đình Quế - Dương Thanh Tùng (Văn phòng sở CT); Nội dung đôi nữ, nhất: Bùi Minh Tư – Linh Thị Ngọc Loan (Công ty CP du lịch Hòa Bình); Nội dung đôi nam-nữ, nhất: Nguyễn Quý Hưng – Trần Ngọc Mai (văn phòng sở CT).

 

  

                                                                                         ĐP

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục