Giải vô địch cờ vua châu Á năm 2011 được tổ chức từ ngày 1 đến 11-5-2011 tại I-ran thu hút 28 đại kiện tướng (ÐKT) nam và 11 ÐKT nữ đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Ở nội dung cờ chớp vừa kết thúc hôm qua 11-5, kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm của Việt Nam đã bất ngờ giành HCV.

Ở nội dung này, đương kim vô địch thế giới nữ Hou Yifan (Trung Quốc), người có chiến thắng đầy ấn tượng năm 2010 được xem là ứng cử viên số một. Thế nhưng, kỳ thủ này đã bị đánh bại bởi Hoàng Thị Bảo Trâm của Việt Nam ngay trong ván đấu khai mạc nội dung cờ chớp. Vượt qua nhà vô địch của cờ vua nữ thế giới, ÐKT Bảo Trâm thi đấu với sự tự tin để giành ngôi đầu bảng sau năm ván.

Ðáng tiếc, nữ kỳ thủ của Việt Nam đã để thua đương kim vô địch châu Á Ha-ri-ca (Ấn Ðộ) ở ván sáu, sau đó lại hòa với ÐKT Su-can-đa (In-đô-nê-xi-a) ở ván thứ bảy và bị tụt xuống đồng hạng ba với Hou Yifan. Tuy nhiên, Bảo Trâm đã thể hiện bản lĩnh thi đấu tuyệt vời để thắng nốt hai ván còn lại, trong đó có đối thủ mạnh Tan ZhongYi (Trung Quốc) để đoạt ngôi vô địch Cờ chớp châu Á năm 2011.

Hai kỳ thủ Thảo Nguyên và Trường Sơn của Việt Nam cũng thi đấu thành công ở nội dung cờ truyền thống. Với sáu điểm sau chín ván, Phạm Lê Thảo Nguyên (hạt giống số 11) đoạt HCB ở bảng đấu của nữ nhờ hơn về chỉ số phụ so bốn kỳ thủ khác bằng điểm và chỉ kém VÐV đoạt HCV Ha-ri-ca Ðrô-na-va-li của Ấn Ðộ 0,5 điểm. Như vậy, Thảo Nguyên giành suất thứ hai khu vực châu Á tham dự giải vô địch cá nhân thế giới 2011. Ở bảng nam giành cho các VÐV có hệ số ê-lo từ 2.300 trở lên, Trường Sơn (hạt giống số tám, ê-lo 2.635) đã gây bất ngờ khi giành vị trí thứ ba với 6,5 điểm, chỉ thua về chỉ số phụ so hai người dẫn đầu là Ha-ri-crits-xna của Ấn Ðộ giành HCV và Yu YangYi của Trung Quốc nhận HCB. Nằm trong tốp bốn VÐV dẫn đầu, Trường Sơn cũng sẽ được tham dự Giải vô địch thế giới 2011.

                                                                                  Theo Nhandan

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục