Chiều 7.6, Hà Nội ACB đã có một trận thắng quý giá trên sân nhà Hàng Đẫy, khi vượt qua Navibank Sài Gòn bằng bàn thắng của Lucas ở phút 89. Với 3 điểm giành được, Hà Nội ACB đã tạm thời thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ trên BXH.

 
Tân HLV  trưởng ĐTVN Falko Gozt lần thứ hai dự khán một trận đấu tại V-League và lần thứ hai ông được chứng kiến một trận đấu mang đầy tính "bất ngờ". Ở trận đấu trước, vị HLV người Đức được chứng kiến đội đầu bảng SLNA để thua 9 cầu thủ HP Hà Nội trong một trận đấu có đến 3 quả 11m và 2 chiếc thẻ đỏ.

Còn ở trận đấu chiều nay, Navibank Sài Gòn cũng là một đội bóng được đánh giá cao hơn nhưng đã để thua Hà Nội ACB bởi lối đá kém thuyết phục của mình, chứ không phải do đội chủ nhà quá mạnh.

Bước vào trận đấu, các cầu thủ đội khách nhập cuộc khá chậm và để chủ đội chủ nhà chơi lấn lướt. Nhưng cũng phải đến phút 15, Lucas mới có một cú sút uy lực về phía khung thành thủ môn Phan Văn Santos. Ở pha bóng này, thủ thành của Navibank Sài Gòn đã xuất sắc cứu thua. 5 phút sau, đến lượt Lê Văn Tâm bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn sau đường chuyền của Lucas.

Thành Lương (áo xanh) mở tỷ số trận đấu bằng pha đá phạt đầy tinh quái
Thành Lương (áo xanh) mở tỷ số trận đấu bằng pha đá phạt đầy tinh quái Ảnh: Khánh Nam

Phút 34, Thành Lương bị phạm lỗi và Hà Nội ACB được hưởng một quả phạt bên cánh trái. Rất nhanh tiền vệ mang áo số 11, thực hiện một pha đá phạt thẳng về phía khung thành đội khách. Bóng từ từ lăn thẳng vào góc xa của khung thành NaviBank Sài Gòn, trước sự bất lực của thủ môn Santos và các hậu vệ khi không tập trung làm hàng rào.

Lucas (trái) ấn định chiến thắng cho Hà Nội ACB ở phút 89         Ảnh: Khánh Nam
Lucas (trái) ấn định chiến thắng cho Hà Nội ACB ở phút 89 Ảnh: Khánh Nam

Bước sang hiệp 2, sau nhiều nỗ lực tấn công Navibank Sài Gòn đã có bàn hòa 1-1 ở phút 69, do công của Quang Hải. Nhưng đó là tấn cả những gì đội khách làm đươc, vì phút 89 Lucas đã ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Navibank Sài Gòn đã có một trận đấu đầy thất vọng Ảnh: Khánh Nam
Navibank Sài Gòn đã có một trận đấu đầy thất vọng Ảnh: Khánh Nam

Với 3 điểm có được, Hà nội ACB đã tạm thoát khỏi nhám cuối bảng với 19 điểm có đươc. Trong khi đó, trận thua thứ hai liên tiếp đã đẩy Navibank SG rơi vào tình thế chông chênh trên BXH. Thêm một thất bại nữa, họ sẽ đối diện với nguy cơ tụt xuống vùng nguy hiểm.

Sau trận đấu HLV Mai Đức Chung cho biết: “Đây là một trận đấu tồi tệ, nhiều cầu thủ Navibank SG thi đấu như đi bộ thay vì lao vào tranh cướp bóng, tìm kiếm khoảng trống tổ chức tấn công". Còn HLV Mauricio Luis thừa nhận, đây là một chiến thắng đầy may mắn của Hà Nội ACB

 

                                                                                   Theo Bao LĐ

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục