Chiều nay, VFF chính thức ký hợp đồng với HLV Falko Goetz. Lễ ký hợp đồng này đã được VFF và HLV người Đức ấn định, chỉ vài giờ sau khi nhà cầm quân này có mặt ở Hà Nội. Điều đó không hề bất ngờ, bởi thực chất việc đàm phán, điều khoản hợp đồng giữa VFF và Falko Goetz đều đã được thỏa thuận xong xuôi từ trước.

 

HLV Falko Goetz và Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung trên khán đài trận Hòa Phát HN - SLNA. Ảnh: Quang Minh

Ngay trước khi ký hợp đồng chính thức với VFF, Falko Goetz đã có màn ra mắt đối với bóng đá Việt Nam. Ở Hàng Đẫy chiều qua, ông thầy người Đức đã được giới là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và được cả sân Hàng Đẫy đón chào một cách nồng nhiệt. Không chỉ dự khán trận Hòa Phát HN - Sông Lam Nghệ An, ông Goetz cũng có dịp làm việc chớp nhoáng với HLV Mai Đức Chung - người giữ vai trò quyền HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trong thời gian Falko Goetz còn làm quen với bóng đá Việt Nam.

Không tiết lộ bất kỳ cảm xúc gì khi tan trận Hòa Phát HN- SLNA. Nhưng có vẻ, HLV người Đức này tỏ ra khá ấn tượng với cảm xúc mà bóng đá Việt Nam mang lại. Nụ cười thường trực trên gương mặt HLV người Đức này. Vì lẽ đó, khi tan trận đấu, ông thầy người Đức đã vội vã xuống làm quen với các HLV của 2 đội bóng, những mong có được sự giúp đỡ của các thầy nội trong thời gian cầm quân ở Việt Nam.

Ông Goetz đã đặc biệt ấn tượng với chiến thắng của Hòa Phát HN, vì vậy, khi được HLV người Đức này chúc mừng, HLV Nguyễn Thành Vinh đã khéo léo đáp lại rằng, ông sẽ ủng hộ Falko Goetz hết mình và tin rằng, HLV người Đức sẽ thành công với bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo thỏa thuận giữa VFF và Falko Goetz, HLV người Đức này sẽ ký hợp đồng 2 năm làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Mức lương mà cựu HLV trưởng Hertha Berlin nhận được là 22.000 USD/ tháng, chưa kể phụ phí sinh hoạt và tiền thưởng. Ông thầy người Đức có trọng trách giúp Olympic Việt Nam giành HCV SEA Games 26, đồng thời xây dựng lại đội tuyển để “đòi” lại ngôi vô địch AFF Cup mà Việt Nam đã đánh mất ở mùa giải 2010.

Phía VFF bày tỏ sự trọng vọng, tin tưởng tuyệt đối với HLV Falko Goetz. Tuy vậy, để thòng trường hợp thất bại, VFF đã đưa vào hợp đồng điều khoản chỉ phải đền bù 3 tháng lương nếu VFF hoặc Falko Goetz muốn phá vỡ hợp đồng trước thời hạn. Trước đó, ông thầy người Đức đòi phải đưa vào hợp đồng điều kiện đền 18 tháng lương, một khi xảy ra cuộc chia tay trước thời hạn.

Hôm qua, HLV Falko Goetz đã từ chối mọi đề nghị tiếp xúc của báo chí Việt Nam. Dẫu vậy, ông thầy người Đức khẳng định sẽ mở lòng sau lễ ký hợp đồng chính thức làm HLV trưởng vào chiều nay. Sau thời K.H.Weigang, vương triều của HLV người Đức đã trở lại với bóng đá Việt Nam.

Ngọc Linh

 

F.Goetz chê ít khán giả

Ngồi dự khán trận Hòa Phát HN - Sông Lam Nghệ An, lẽ ra Falko Goetz có thể thoải mái ngắm nghía, nhưng HLV người Đức này tỏ ra rất nghiêm túc. Với cây bút trong tay, ông Falko Goetz đã ghi chép rất đầy đủ, kỹ lưỡng thông số kỹ thuật. Đặc biệt, ông thầy người Đức này liên tục “làm phiền” đại diện VFF với những câu hỏi về cầu thủ: “Anh ấy được lên tuyển bao giờ chưa?”. Tuy vậy, như tiết lộ của Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, ông F.Goetz không đánh giá cụ thể chất lượng vì sự thận trọng, kỹ lưỡng thường thấy.

Riêng về màn ra mắt của bóng đá Việt Nam đối với cá nhân HLV người Đức, ông Falko Goetz cho rằng, 90 phút chưa thể khát quát toàn diện về bóng đá Việt Nam. Dù vậy, ông thầy người Đức hơi phiền muộn khi chê V-League có ít khán giả, bất kể trận Hòa Phát HN- SLNA tương đối quyết liệt, hấp dẫn.

 

                                                                                      Theo SGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục