Đội bóng đá các xóm thường xuyên thi đấu giao hữu, rèn luyện kỹ thuật.

Đội bóng đá các xóm thường xuyên thi đấu giao hữu, rèn luyện kỹ thuật.

(HBĐT) - Anh Khà Văn Thần, cán bộ văn hoá xã Vạn Mai cho biết: Là một xã còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển KT – XH, tuy nhiên, công tác văn hoá luôn nhân được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền và sự ủng hộ của người dân.

 

Nhằm thúc đẩy phong trào VHVN, TDTT phát triển, hàng năm, xã tổ chức được nhiều giải thể thao, đêm giao lưu văn hoá văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Tiêu biểu, trong tháng 4, xã đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp với 25 tiết mục của 6 đội văn nghệ đến từ các xóm trong xã. Đêm văn nghệ trở thành ngày hội sinh hoạt văn hoá tinh thần không chỉ với nhân dân xã mà với cả các xã lân cận. Bên cạnh đó, xã thường xuyên tổ chức giao lưu VHVN, TDTT với các xã lân cận như: xã Phú Thành - huyện Quan Hoá – Thanh Hoá. Đặc biệt là từ khi thành lập được cụm VHVN, TDTT gồm các xã Mai Hịch, Mai Hạ, Chiềng Châu, Nà Phòn, Tòng Đậu và xã Vạn Mai, việc giao lưu với các xã được tổ chức thường xuyên và liên tục. Gần 10 năm, hàng năm, các xã lần lượt đăng cai tổ chức hội diễn văn nghệ và giao lưu các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy… Đó là dịp để các VĐV và diễn viên được giao lưu, học hỏi nhau.

 

Hiện nay, toàn xã thành lập được 6 đội văn nghệ, mỗi đội có từ 8 – 10 người. Trước buổi hội diễn văn nghệ, đội văn nghệ được tập luyện vào mỗi buổi tối. Không đòi hỏi chế độ, phụ cấp, các đội văn nghệ được tập hợp và luyện tập trên tinh thần tự nguyện, tích cực vì phong trào chung. Không có người biên đạo, nhạc cụ hiện đại, nhạc công…, các tiết mục được tập luyện với sự hướng dẫn của người đi trước, nhiều kinh nghiệm. Cũng vì thế, các tiết mục đều chứa đựng sự chất phác như chính con người nơi đây. Bên cạnh sự phong phú, đa dạng của VHVN, phong trào TDTT cũng sôi nổi và phát triển đều khắp. Xã thành lập được 6 đội bóng đá thanh niên, 6 đội bóng chuyền nam, 1 đội bóng chuyền nữ. Nhắc đến thể thao Vạn Mai phải là nhắc thế mạnh bóng đá nam. Xã đã thành lập được 1 CLB bóng đá gồm 20 thành viên, anh Hà Công Bằng chủ nhiệm CLB cho biết: CLB bóng đá được thành lập từ những người có cùng đam mê và tình yêu với bóng đá. Hiện nay, CLB là nơi để những người yêu môn bóng đá được rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm. Đội bóng đá của xã đều là thành viên của CLB. Khi tham gia giao lưu với cụm VHVN, TDTT hay giải do huyện tổ chức, đội bóng đá của xã đều giành được giải cao.

 

Phong trào phát triển là nhờ vào cấp ủy, chính quyền xã đã làm tốt công tác xã hội hóa TDTT, VHVN. Kinh phí cho hoạt động văn hóa thấp, xã đã tuyên truyền, vận động sự đóng góp, ủng hộ của hộ gia đình và Ban chủ nhiệm HTX  các xóm. Nhờ đó, 100% các xóm đều xây dựng được quỹ văn hóa, từ nguồn quỹ đó, các xóm tự may trang phục biểu diễn, nhạc cụ và dụng cụ TDTT. 5/6 xóm có nhà văn hóa và sân tập thể thao, riêng đối với xóm Thanh Mai, chính quyền đang quy hoạch quỹ đất để xây dựng. Nhờ có sự phát triển VHVN, TDTT nên đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú, tệ nạn xã hội bị đẩy lùi, thu nhập bình quân đầu người tăng gần 9 triệu đồng/năm.

 

 

                                                                                 Hồng Nhung

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục