Đúng như dự đoán trận đấu giữa Chile và Peru đã diễn ra rất quyết liệt khi trọng tài phải rút ra đến 2 thẻ đỏ và 6 thẻ vàng. Cuối cùng chiến thắng ít sao 1-0 đã thuộc về Chile, giúp họ tránh được chủ nhà Argentina ở vòng sau.

Dù đã cầm chắc vé đi tiếp nhưng cả Chile và Peru đều nhập cuộc rất quyết tâm với những pha tranh chấp tay đôi không khoan nhượng. Trận đấu thực sự trở nên nóng ở phút 62, sau pha phạm lỗi của một cầu thủ Peru với Alexis Sanchez, xô xát xảy ra và trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Beausejour bên phía Chile và Carmona của Peru.
 


Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Chile

Quyết liệt là vậy nhưng trận đấu chỉ có duy nhất 1 bàn thắng đến ở phút bù giờ trong một tình huống đá phản lưới nhà của Andre Carrillo. Thất bại này khiến Peru nhiều khả năng chỉ xếp thứ 3 bảng C trong khi đó Chile đã có thể ăn mừng bởi họ tránh được chủ nhà Argentina ở Tứ kết.

Với đẳng cấp vượt trội, Chile dù ra sân với 9 sự thay đổi so với trận trước vẫn nhanh chóng chiếm ưu thế và tổ chức được nhiều pha hãm thành nguy hiểm đặc biệt từ hai biên. Phút 13, họ tưởng như đã vượt lên khi Suazo có cú chọc khe rất nhanh cho Jean Beausejour thoát xuống căng ngang đẹp mắt. Tiếc rằng ở phía trong, Paredes lại đệm bóng hụt dù trước mặt là gôn trống.

2 phút sau đến lượt Humberto Suazo có cú sút xa rất căng nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ở phần sân bên kia, Peru chơi phòng thủ phản công rất chủ động và họ cũng có được không ít pha dứt điểm nguy hiểm.
 


Chile là đội chơi sắc nét và có nhiều cơ hội hơn
 

Tình huống đáng tiếc nhất đến ở phút 35. Đội bóng đến từ dãy Andes có cơ hội mười mươi khi cú đá phạt của Guevara được Ballon đệm bóng cắt ngang cầu môn. 2 cầu thủ áo trắng lao vào nhưng đều dứt điểm hụt. Trước đó Peru còn có một số pha sút xa kỹ thuật khiến thủ thành của Chile luôn phải cảnh giác.


Bước vào hiệp 2, Chile tiếp tục là đội nắm thế chủ động. Phút 48, cầu môn Peru được phen chao đảo khi Paredes bật cao đón quả tạt bên cánh trái của đồng đội rồi đánh đầu rung lưới bên. Ý đồ giành 3 điểm trọn vẹn của HLV Borghi được thể hiện rõ khi ông sớm tung ngôi sao Alexis Sanchez vào sân bất chấp nguy cơ có thể mất tiền vệ này ở trận tới nếu anh nhận thêm thẻ vàng.

Thế nhưng trước khi để lại dấu ấn chuyên môn, Sanchez trở thành trung tâm của một vụ xô xát sau khi đi bóng và bị phạm lỗi bên cánh phải. Lời qua tiếng lại, cầu thủ 2 đội không giữ được bình tĩnh và hậu quả là cả Beausejour bên phía Chile và Carmona của Peru đều phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

 
Pha xô xát dẫn đến thẻ đỏ của Beausejour và Carmona

Khi tình hình tạm lắng, Peru bất ngờ có cơ hội bằng vàng để vượt lên dẫn trước. William Chiroque có cơ hội đối mặt thủ thành Pinto thế nhưng cú sút của anh lại đi chệch cầu môn rất đáng tiếc. Không lâu sau Sanchez có câu trả lời cho Chile. Đầu tiên là một cú sút phạt trực tiếp sạt xà ngang theo sau là một quả tạt rất nguy hiểm buộc thủ môn Salomon Libman vất vả cản phá.

5 phút trước khi hết giờ, Jimenez còn bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng khác khi đánh đầu chệch cầu môn trong một tư thế không thể thuận lợi hơn. Khi mà các CĐV đã chuẩn bị rời sân thì đúng vào phút bù giờ thứ 2, Chile có bàn thắng. Xuất phát từ một tình huống phạt góc, thủ môn Peru lao ra cản phá hụt. Bóng vô tình rơi trúng chân André Carrillo lăn vào lưới. 1-0, tỷ số trận đấu được ấn định.

3 điểm có được sau trận này giúp Chile đứng đầu bảng C và sẽ tránh được đội nhì bảng A là Argentina. Trong khi đó Peru nhiều khả năng sẽ đi tiếp với vị trí thứ 3 nếu Uruguay vượt qua Mexico.

 

                                                                              Theo Dantri

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục