Hình ảnh vô địch của Trương Thanh Hằng từ Kobe (Nhật Bản).

Hình ảnh vô địch của Trương Thanh Hằng từ Kobe (Nhật Bản).

Trong ngày thi đấu cuối cùng, ngày 10-7, tại Giải vô địch Điền kinh châu Á ở Kobe (Nhật Bản), Trương Thanh Hằng đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành HCV nội dung 800m nữ.

 

Tại nội dung này, 2 đối thủ mạnh nhất của Hằng được nhận diện là Margarita Matsko (Kazakhstan, vô địch ASIAD 16 với thành tích 2'00''29 ) và Tintu Luka (Ấn Độ, từng đạt thành tích 1'59''17, tương đương chuẩn A tham dự Olympic 2012).

Trương Thanh Hằng đã tự tin nhập cuộc và gia nhập ngay nhóm đầu cùng Margarita Matsko và Tintu Luka. Phải đến những mét cuối, Trương Thanh Hằng mới bứt khỏi được những đối thủ trên để về nhất với thành tích 2'01''41. Trong khi đó, Margarita Matsko đoạt HCB với 2'02''46 còn Tintu Luka đoạt HCĐ (2'02''55).

Giành HCV nội dung 800m nữ, Trương Thanh Hằng là VĐV giàu thành tích nhất đoàn Việt Nam tại giải này khi còn giành thêm 1 HCB cự ly 1.500m. Ngoài ra, ở đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, VĐV Nguyễn Thị Phương cũng giành được HCĐ với 10'14''94.

Dù vậy, thành tích 2'01''41 của Thanh Hằng còn kém thành tích tốt nhất của cô (lập được tại ASIAD 16 là 2'00''91) cũng như chuẩn B Olympic (2'01''30) nên khả năng góp mặt tại Olympic 2012 bằng suất chính vẫn bỏ ngỏ. Còn trước thông tin rằng Trương Thanh Hằng sẽ được dự Olympic 2012 nhờ tấm HCV trên thì ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho hay rằng sẽ hỏi lại Liên đoàn Điền kinh châu Á để xác minh. Tuy nhiên khả năng này khó xảy ra vì những tài liệu mà ông Hùng có được đến nay đều không đề cập đến chuyện này.

                                                              Theo HaNoiMoi

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục