Hậu vệ Văn Biển - người được chính HLV Falko Goetz tuyển chọn.

Hậu vệ Văn Biển - người được chính HLV Falko Goetz tuyển chọn.

Hôm qua 14-7, HLV Falko Goetz đã công bố danh sách 24 tuyển thủ VN tập trung đợt 2 vào ngày 17-7 chuẩn bị trận gặp Qatar ở vòng loại thứ 2 World Cup 2014. Trong đó có bổ sung năm gương mặt mới.

 

So với 25 tuyển thủ tập trung đợt đầu trận gặp Macau, danh sách tập trung lần này có năm cái tên mới thay cho các cầu thủ bị chấn thương và không đáp ứng chuyên môn. Ở vị trí thủ môn, HLV Goetz chỉ giữ lại thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng (Thanh Hóa) và gọi thêm thủ môn kỳ cựu Thế Anh (Navibank Sài Gòn) cùng Tuấn Mạnh (HAGL - người khoác áo đội tuyển Olympic VN trong hai trận gặp Saudi Arabia ở vòng loại Olympic London 2012). Thủ môn Tấn Trường không có tên do bị tái phát chấn thương trong buổi tập của CLB Cao Su Đồng Tháp chuẩn bị trận đấu với Hòa Phát Hà Nội ở vòng 21 V-League 2011 mới đây.

Ở hàng thủ, HLV Falko Goetz gọi hậu vệ Văn Biển (Hà Nội T&T) và trung vệ Chí Công (B.Bình Dương) để thay thế Hoàng Quảng (SHB Đà Nẵng), Phước Tứ (Sài Gòn Xuân Thành). HLV Goetz đã xem trực tiếp Văn Biển thi đấu trên sân. Còn Chí Công, ông xem qua băng ghi hình và tham khảo thêm ý kiến từ hội đồng HLV quốc gia.

Sau khi bình phục chấn thương, sự có mặt của tiền vệ Tấn Tài giúp tuyến giữa đội tuyển VN có thêm nhiều lựa chọn hơn. Tiền vệ Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng) và tiền đạo Ngọc Anh không có tên trong lần tập trung này do không có nhiều cơ hội thể hiện trong lần chuẩn bị trận gặp tuyển Macau. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là bản danh sách cuối cùng cho trận gặp Qatar bởi theo HLV Falko Goetz, ông sẽ cho gọi thêm những cầu thủ chơi tốt ở vòng 22 V-League 2011 vào ngày 16-7.

Theo kế hoạch, sau khi tập trung trở lại vào ngày 17-7 tại Trung tâm thể thao Thành Long (TP.HCM), các tuyển thủ sẽ ra sân tập luyện vào chiều cùng ngày. Dự kiến tuyển VN có sáu buổi tập trước khi lên đường sang Doha đêm 20-7 để chuẩn bị trận lượt đi với đội tuyển Qatar trên sân Al-Saad vào ngày 23-7. Sau trận lượt đi, tuyển VN sẽ trở về nước và đóng quân tại khách sạn La Thành (Hà Nội) từ ngày 25-7 để chuẩn bị trận lượt về ba ngày sau đó trên sân Mỹ Đình.

Trở về VN sáng 14-7 sau chuyến sang Thụy Sĩ quan sát trận giao hữu hòa 2-2 của đội tuyển Qatar với CLB Neuchatel 2-2, HLV Falko Goetz cho biết ông rút ra được nhiều điều quan trọng để chuẩn bị hai trận đấu với Qatar. Theo đánh giá của HLV Goetz: “Qatar có nhiều cầu thủ cao trên 1,85m nên sẽ gây không ít khó khăn cho đội tuyển VN trong tranh chấp bóng bổng. Họ có hàng công khá tốt khi cặp tiền đạo Soria và Yousef đều ghi bàn trong trận hòa CLB Neuchatel”.

                                                                   Theo TuoiTre

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục