Sau chiến thắng tưng bừng của đội tuyển ở vòng sơ loại, người hâm mộ đang mong chờ được tận mắt chứng kiến thầy trò HLV Falko Goetz thi đấu trận lượt đi vòng loại kế tiếp tại Qatar, nhưng điều này không thể trở thành hiện thực, dù VTV đã rất cố gắng.

Nắm bắt được nhu cầu của người hâm mộ, ngay sau khi Việt Nam vượt qua Macao (Trung Quốc) tại vòng sơ loại. VTV đã nhanh chóng xúc tiến đàm phán với đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận lượt đi (23/7), đơn vị sở hữu quyền phát trong trận lượt về (28/3) để đặt vấn đề mua bản quyền.
 
 Khán giả chỉ có cơ hội theo dõi các tuyển thủ thi đấu trên sân Mỹ Đình - Ảnh: Sơn Dũng
 

Theo thông tin mới nhất VTV đưa ra, do mức giá mà đối tác sở hữu MP&Silva (đơn vị nắm bản quyền trận đấu trên sân khách) đưa ra quá cao so với mặt bằng của một trận đấu.Vì lý do này, VTV quyết định sẽ không mua sóng trận lượt đi thi đấu tại Doha (Qatar) vào ngày 23/7.

 

Không mua được bản quyền trận đấu trên sân khách của ĐT Việt Nam, nhưng VTV đã đạt được thỏa thuận mua bản quyền phát sóng trận đấu lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình (28/7) từ AVG. Ngoài việc mua lại bản quyền từ AVG, VTV còn chịu trách nhiệm sản xuất tín hiệu của chương trình.

 

Để chuẩn bị cho trận đấu knock-out gặp Qatar, HLV Falko Goetz đã có chuyến đi châu Âu thị sát trận giao hữu giữa Qatar - FC Neuchatel (Thụy Sỹ). Sau khi trở về, ngày 17/7 thầy trò HLV Falko Goetz  “hội quân” trở lại tại TP.HCM, ĐT Việt Nam sẽ có khoảng 5 buổi tập trước khi di chuyển đi Doha thi đấu trận lượt đi.

 

 

                                                                            Theo Dantri

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục