Đây là mục tiêu được VFF đặt ra trong dự thảo chiến lược phát triển bóng đá VN giai đoạn 2011-2020 vừa được VFF báo cáo lên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh hôm qua (13.7).
Thành Lương đi bóng giữa các cầu thủ Kuwait. |
Theo đó, VFF đưa ra mục tiêu cụ thể: ĐTQG (nam, nữ) và U.23 vô địch ĐNA 2-3 lần, vào tốp 10-12 Châu Á (ĐTQG nam) và tốp 6-7 Châu Á (ĐTQG nữ). Hiện tại, các cầu thủ ĐTQG mỗi lần tập trung ĐT không được hưởng lương, nhưng theo dự thảo này thì VFF đặt mục tiêu cho đạt mức lương 15 triệu đồng/người/tháng cho mỗi tuyển thủ (khi tập trung) , thậm chí khi ở CLB, họ cũng được hưởng gần 50% lương (khoảng 6 triệu đồng/người/tháng). Với đội tuyển Olympic, con số tương ứng là 10 triệu đồng và 4 triệu đồng.
Một mức lương hấp dẫn cũng được VFF đưa ra cho HLV trưởng ĐTQG. Nếu là HLV nội, hợp đồng tối thiểu là 2 năm và mức lương cao gấp 1,5 hoặc 2 lần so với lương cao nhất của một HLV ở CLB được hưởng vào thời điểm được bổ nhiệm, nhưng đây sẽ là các HLV chuyên trách tại VFF, không kiêm nhiệm. Nếu là HLV nước ngoài, hợp đồng tối thiểu 3 năm.
Lương cho trợ lý (3 trợ lý) bằng 1/2 lương HLV trưởng (thời điểm ĐT tập trung) và 1/5 lương HLV trưởng (khi ở CLB). Trong dự thảo này, VFF vẫn tiếp tục đề án hợp pháp hóa hoạt động cá cược bóng đá và theo tính toán của họ, nguồn thu ngoài ngân sách của VFF có thể sẽ lên đến 180 tỉ đồng/năm nếu có xổ số bóng đá. Nếu không có, thì nguồn thu này sẽ chỉ là 100 tỉ đồng/năm (đến năm 2015), và 140 tỉ đồng/năm (đến năm 2020). Đối với các CLB, con số trên sẽ lần lượt là 40 tỉ đồng/năm (đến năm 2015) và 50 tỉ đồng/năm (đến năm 2020) thay vì 25 tỉ đồng/năm và 30 tỉ đồng/năm nếu có xổ số bóng đá.
Theo Báo Laodong