Thầy trò HLV Falko Goezt sẽ gặp đối thủ mạnh là Qatar ở vòng loại wc thứ 2.

Thầy trò HLV Falko Goezt sẽ gặp đối thủ mạnh là Qatar ở vòng loại wc thứ 2.

Ngày 17/7, ĐT Việt Nam đã chính thức tập trung trở lại tại Trung tâm Thành Long, TP.HCM để chuẩn bị cho trận gặp đối thủ là một Qatar.

 

Thiếu 8 cầu thủ

Vừa ngơi chân ở V.League trước đó một ngày, hôm qua, các tuyển thủ đã khẩn trương di chuyển vào Trung tâm Thành Long để bắt đầu hành trình chuẩn bị mới. Tuy vậy, vì những lý do khác nhau, nên trong buổi tập đầu tiên vào chiều qua, ĐTQG vẫn còn vắng 8 tuyển thủ.

Tấn Tài (K.KH), Thành Lương (HN.ACB), Việt Cường, Tuấn Mạnh (HAGL) do phải tham dự trận đấu muộn ở CLB nên góp mặt trễ. Riêng 4 cầu thủ gồm Minh Châu (V.HP), Quang Thanh (B.BD), Trọng Hoàng, Đình Đồng (SLNA) cũng vắng mặt bởi những lý do cá nhân. Phải đến hôm nay, toàn đội mới có mặt đông đủ. Cũng trong sáng nay, HLV Falko Goetz sẽ chính thức bắt tay vào công tác huấn luyện chuyên môn cho 2 trận đấu với Qatar.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Falko Goetz sẽ tập luyện tại TP.HCM trong 3 ngày tới. Vào lúc 23h15 ngày 20/7, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar. Sau khi kết thúc trận lượt đi với đối thủ (ngày 23/7), ĐT Việt Nam sẽ bay về TP.HCM trong ngày 24/7 và sáng 25/7, đội tuyển sẽ di chuyển ra Hà Nội để tiếp tục chuẩn bị cho trận lượt về.

Sẽ có những điều chỉnh

Trong đợt tập trung lần này, ĐT Việt Nam có một số gương mặt mới. Ngoại trừ thủ môn Tuấn Mạnh còn trẻ, các nhân tố bổ sung như Tấn Tài, Thế Anh, Chí Công… đều đã từng chinh chiến trong màu áo ĐTQG.

Những cầu thủ này sẽ giúp cho HLV Falko Goetz dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhân sự. Chính từ việc có thêm những gương mặt chất lượng, nên HLV Falko Goetz đã đưa ra thông điệp cho các học trò là muốn tìm được chỗ đứng thì phải nỗ lực tối đa trong quãng thời gian tập luyện sắp tới.

Qatar là một đối thủ mạnh, nên ĐT Việt Nam gần như không thể áp đặt lối chơi như 2 trận vòng loại thứ nhất với Macau. Chính HLV trưởng Falko Goetz cũng thừa nhận điều đó khi đã đích thân sang Thuỵ Sỹ để “trinh sát” Qatar đá giao hữu tại đây.
 

Tuyển VN tập nghiêm túc ngay buổi đầu tập trung. Ảnh ThanhNiên


Đối thủ mạnh, nên HLV Falko Goetz tiết lộ sẽ có những điều chỉnh chiến thuật trong quá trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam sắp tới. Lối chơi thay đổi, nên cũng có thể dẫn đến những điều chỉnh về nhân sự. Điều này gần như đã được dự báo. Bởi dù ĐTVN thắng đậm Macau cả 2 lượt trận, nhưng không phải tất cả các cầu thủ trong đội hình chính đều tạo cảm giác yên tâm, nhất là các vị trí trong hàng thủ.

Tuy Qatar mạnh thực sự, nhưng HLV trưởng ĐT Việt Nam cho rằng, không việc gì phải e ngại. Ông cũng cho rằng, lực lượng của ĐT Việt Nam trong đợt tập trung lần này có chất lượng khá cao, nên vẫn có cơ hội chiến thắng miễn là “chúng ta phải thi đấu hết sức tập trung và không để những sai sót lớn xảy ra”.

Bên lề

Chỉ thả lỏng
Dù là buổi hội quân đầu tiên, nhưng chiều qua, thầy trò HLV Falko Goetz cũng đã xỏ giày ra sân. Do mới thi đấu trước đó 1 ngày, nên buổi tập cũng chỉ mang tính chiếu lệ bằng các bài thả lỏng. Buổi tập này kéo dài chưa đầy 45 phút.

Tranh thủ
Ra sân sớm hơn so với các cầu thủ, các thành viên BHL đã tranh thủ chơi trò bóng ma như một cách để thư giãn. Ngay cả HLV trưởng Falko Goetz cũng tham gia một cách nhiệt tình.

Quang Hải bị căng cơ
Khi đồng đội đang thả lỏng ở trên sân thì tiền đạo Quang Hải phải ngồi chườm đá. Lý do là tiền đạo của N.SG đã bị căng cơ. Quang Hải cho biết, anh khó có thể tập luyện trở lại bình thường ngay trong ngày hôm nay.

HLV Falko Goetz mách nước cho Duy Nam
Cuối buổi thả lỏng chiều qua, HLV Falko Goetz đã gọi tiền vệ Duy Nam (ảnh) ra ở giữa sân để trao đổi. Không chỉ bằng miệng, ông thầy người Đức còn thị phạm cho học trò nhiều động tác. Nhiều người chắc nịch rằng, ông Goetz đang truyền đạt những “độc chiêu” cho tiền vệ của HN.T&T.
 
                                           Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục