Trận ra quân tại giải thiếu niên Đông Nam Á tranh Cup Yamaha lần thứ 3 đã diễn ra không như mong muốn của thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy.

 

Việt Nam (đỏ) thua toàn diện.
Việt Nam (đỏ) thua toàn diện.

Đại diện của Việt Nam phải nhận thất bại nặng nề 1-4 sau 60 phút thi đấu (đá sân 11, mỗi hiệp 30 phút). Có một số vấn đề về công tác trọng tài, nhưng nhìn chung kết quả trận đấu phản ánh đúng tương quan lực lượng hai bên.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Quang Huy thừa nhận đội bóng của ông thua kém toàn diện so với đối thủ. Cả về thể hình, thể lực lẫn lối chơi.

Hàng phòng ngự, được chỉ huy bởi cầu thủ rất có tiềm năng Hàn Văn Tuấn nhưng vẫn bộc lộ những sai lầm trong khâu kèm người. Trong khi đó khả tổ chức tấn công hạn chế, khiến cơ hội dành cho mũi nhọn Hoàng Thế Tài (con trai cựu danh thủ Hoàng Trung Thông) trở nên ít ỏi.

Cả trận, chúng ta chỉ có vài ba cơ hội thực sự và duy nhất một lần trong số đó thành công. Đó là bàn gỡ hòa 1-1 của Nguyễn Xuân Hòa, sau một cú dứt điểm cận thành ở khoảng giữa hiệp một.

Trái lại, vừa trải qua trận khai mạc vài tiếng trước đó, nhưng các cầu thủ của Thái Lan 1 vẫn có được thể lực sung mãn. Khả năng tỳ đè và chớp thời cơ của họ rất ổn.

Chính từ một pha thoát xuống nhanh, cầu thủ số 20 Chalermsa đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà trong thế đối mặt với thủ thành Lê Thanh Tiến. Và chỉ chưa đầy một phút sau khi Việt Nam gỡ hòa, Thái Lan I đã lại có bàn thắng, nâng tỷ số lên 2-1 nhờ công Natapat.

Cầu thủ này cũng là người gia tăng cách biệt lên 3-1 ngay trước khi kết thúc hiệp một, xuất phát từ một quả ném biên.

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ nhí của thái Lan thi đấu cầm chừng nhưng vẫn có thêm một bàn thắng. Trong khi đó đại diện của Việt Nam đuối sức rõ rệt và và phải chấp nhận thất bại.

Sáng mai, lúc 8h, các cầu thủ của chúng ta sẽ chơi trận quyết định gặp Ấn Độ - đội trước đó đã thua Thái Lan I 0-2.

                                                                   Theo VnExpress

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục