HLV Goetz chỉ đạo các cầu thủ trong trận đấu với Qatar.

HLV Goetz chỉ đạo các cầu thủ trong trận đấu với Qatar.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu lượt đi gặp ĐT Qatar, HLV Falko Goetz tỏ ra tiếc nuối vì các học trò đã không thể tận dụng thành công các cơ hội để tìm kiếm bàn thắng trên sân khách.

Mặc dù nhận thất bại 0-3, nhưng HLV Falko Goetz vẫn dành sự khen khợi đối với tinh thần thi đấu hết mình của các tuyển thủ. Ông hy vọng đội tuyển sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ để biến điều không thể thành có thể trong trận tái đấu ở SVĐQG Mỹ Đình tối ngày 28.7 tới.

HLV Falko Goetz nói: “Nếu chỉ nhìn vào kết quả thì đây là 1 trận đấu không tốt của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ, họ đã chiến đấu hết mình trong trận đấu này.

Những bàn thua của ĐT Việt Nam đến từ những sai sót cá nhân. ĐT Qatar cũng không tạo được nhiều áp lực và cơ hội ghi bàn lên khung thành của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên họ đã tận dụng triệt để những sai sót của ĐT Việt Nam. Ngược lại, trong trận đấu này chúng tôi cũng đã tạo được nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng lại không tận dụng được”.
 
Lý giải rõ hơn về những sai sót trong hệ thống phòng ngự dẫn đến 3 bàn thua của ĐT Việt Nam, HLV Falko Goetz cho biết: “Trận đấu hôm nay diễn ra với một tốc độ nhanh, vì vậy việc mắc sai sót là khó tránh khỏi.
 
Trong trận đấu này chúng tôi cần phòng ngự một cách chặt chẽ trong khi thiên hướng của bóng đá Việt Nam là bóng đá tấn công. Tuy nhiên tôi luôn đánh giá cao những cầu thủ dám mạnh dạn tấn công và chấp nhận mạo hiểm thay vì chỉ biết phòng ngự một cách thụ động”.
 
Đánh giá về đội tuyển Qatar, HLV Falko Goetz nói” Với kinh nghiệm 30 năm làm bóng đá, tôi không hề bất ngờ về sức mạnh của ĐT Qatar trong trận đấu ngày hôm nay. Tuy các bạn không có được kết quả tốt tại những trận đấu giao hữu vừa qua nhưng tính chất của những trận đấu giao hữu luôn  rất khác biệt với những trận đấu chính thức. Trước và sau trận đấu, tôi không hề nghi ngờ về mạnh thực sự của ĐT Qatar”.
 
Việt Nam (áo trắng)
Việt Nam (áo trắng) sẽ có trận lượt về không dễ dàng trên sân Mỹ Đình Ảnh: Reuters
 
Để thua 3 bàn không ghi được bàn thắng trên sân khách, thầy trò HLV Falko Goetz đang phải đối diện với thử thách rất lớn trong trận tái đấu với ĐT Qatar vào ngày 28.7 tới. Nhận định về trận đấu này, HLV Falko Goetz nhấn mạnh: “Với tỉ số 0-3 ở trận lượt đi, trận lượt về sẽ không hề dễ dàng đối với ĐT Việt Nam.
 
Tuy nhiên trong bóng đá mọi điều có thể xảy ra. Tôi hy vọng các cổ động viên vẫn sẽ đến sân để cổ vũ cho ĐT Việt Nam trên sân nhà. Dù bất luận ở trong hoàn cảnh nào, các cầu thủ Việt Nam cũng sẽ thi đấu hết mình để cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn”.
 
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về tới sân bay Nội Bài – Hà Nội vào lúc 14h15 ngày mai 25.7. Từ sân bay, thay vì về nơi đóng quân tại khách La Thành, toàn đội sẽ di chuyển thẳng ra SVĐQG Mỹ Đình để tập luyện chuẩn bị cho trận đấu lượt về ngày 28.7 tới.
 
                                                                  Theo LaoDong

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục