Cuộc đua tranh đến danh hiệu vô địch đơn nữ giải Mỹ mở rộng 2011 diễn ra vào cuối tháng 8 tới hứa hẹn rất kịch tích khi có sự hiện diện của hai ngôi sao Kim Clijsters và Serena Williams.

Serena Williams nhiều khả năng góp mặt ở Grand Slam cuối cùng trong năm - Ảnh: Getty Images

Serena Williams có thể phải sử dụng suất bảo vệ thứ hạng (protected ranking) để tham dự Grand Slam cuối cùng trong năm. Theo giải thích của Hãng tin AP, tay vợt người Mỹ trên lý thuyết không đủ điều kiện tham dự giải Mỹ mở rộng do có thứ hạng đến 172 thế giới, trong khi chỉ có tốp 105 tay vợt mới được phép trực tiếp vào thẳng giải. 

Tuy nhiên, do ngôi sao này phải nghỉ thi đấu đến hơn sáu tháng trong năm ngoái vì chấn thương và tình trạng sức khỏe nên cô có quyền sử dụng điều kiện bảo vệ thứ hạng đặc biệt để góp mặt trong tám giải đấu, bao gồm một kỳ Grand Slam, theo thông báo từ Hiệp hội Quần vợt Mỹ ngày 20-7.

Mới đây, Serena Williams xác nhận sẽ “làm nóng” cho Mỹ mở rộng 2011 bằng cách tham dự giải Rogers Cup được khởi tranh vào ngày 8-8 tại Canada. Chia sẻ về thể trạng hiện tại, cựu số 1 thế giới tỏ ra rất tự tin, cô nói: “Mọi thứ lúc này ổn hơn trước rất nhiều. Tôi đã nhận được kết quả báo cáo tình trạng sức khỏe từ bác sĩ và ông ấy nói tôi có thể thi đấu với sự tự tin cao nhất”, Serena nói.

Với Clijsters, cô sẽ bước vào Mỹ mở rộng 2011 với tư cách đương kim vô địch, nhưng trên hết, điều khán giả chờ đợi nhiều nhất nằm ở màn trình diễn trong ngày trở lại của tay vợt người Bỉ trên đất Mỹ.

Hồi tháng trước, tay vợt hạng 2 thế giới đã bỏ lỡ Wimbledon 2011 vì chấn thương mắt cá chân. Dù vậy, không loại trừ khả năng cô đã chấp nhận “hi sinh” sân chơi tại Anh để dồn sức cho Mỹ mở rộng 2011, nơi từng chứng kiến Clijsters tái xuất rất ấn tượng vào năm 2009.

Theo lịch thi đấu, giải Mỹ mở rộng 2011 sẽ khai màn vào ngày 29-8. Để tăng thêm tính cạnh tranh cho các tay vợt, ban tổ chức hồi tuần rồi vừa quyết định tăng tổng số tiền thưởng năm nay lên thành 23,7 triệu USD. Kéo theo điều này, số tiền dành cho các tay vợt vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ vào khoảng 1,8 triệu USD.

 

                                                                         Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục