UEFA vừa ra án phạt huấn luyện viên Arsene Wenger chỉ đạo 2 trận vì đã có những hành vi "lách luật" trong trận lượt đi play-off Champions League giữa Arsenal và Udinese.


Wenger lại phải nhận án. (Nguồn: Getty Images)

Phán quyết trên được UEFA đưa ra sau khi đã có đủ bằng chứng xác định chiến lược gia người Pháp vi phạm. Ngoài án phạt cấm chỉ đạo hai trận, Wenger còn phải nộp phạt 10.000 euro.

Huấn luyện viên Wenger đã bị cấm chỉ đạo 1 trận sau khi có những lời lẽ không phải sau trận lượt về với Barca tại vòng 1/8 mùa giải trước. Tuy nhiên, khi đón tiếp Udinese tại Emirates tại trận lượt đi vòng paly-off Champions League, vị chiến lược gia này vẫn có tình "lách luật."

Trong trận thắng 1-0 trên sân nhà, Wenger đã thông qua trợ lý Boro Primorac ngồi bên cạnh để ông này gọi điện cho Pat Rice, người đang thay ông chỉ đạo các học trò dưới sân để điều chỉnh chiến thuật cũng như thay người.

Tuy nhiên, hành vi của Wenger đã không thể qua mắt được các camera truyền hình. Ngay lập tức, sau trận đấu, UEFA đã vào cuộc điều tra và huấn luyện viên Wenger bị kết luận có tội.

Với án phạt này, Wenger tiếp tục phải ngồi khán đài trong trận lượt về trên sân của Udinese, vào rạng sáng 25/8 và một trận đấu khác của đội bóng này ở vòng đấu bảng, nếu Arsenal giành vé đi tiếp.

Trận lượt về của Arsenal dự báo sẽ vô cùng khó khăn, khi mà họ không có Wenger, cùng với sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột do chấn thương. Lợi thế 1-0 của Arsenal là khá mong manh và họ sẽ bị loại nếu thua với 2 bàn cách biệt.
 
                                                                                 Theo HNM

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục