Ý định sáp nhập HN.ACB với Hòa Phát Hà Nội liệu đơn thuần chỉ là kết quả một cơn bốc đồng của các ông "bầu" hay còn vì những lý do ngoài bóng đá?

 

Mấy ngày nay, cả HN.ACB lẫn Hòa Phát Hà Nội đều không lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận về kế hoạch trên. Chủ tịch CLB HN.ACB Nguyễn Đức Kiên cho biết, "chưa có quyết định nào cả". Ông Kiên đồng thời "đẩy" trách nhiệm phát ngôn sang phía Hòa Phát Hà Nội. Với động thái tương tự, Chủ tịch CLB Hòa Phát Hà Nội Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định, cần chờ thêm thời gian vì "đây là một quyết định lớn".
 

Trong thời gian vừa qua, các ông "bầu" của Hòa Phát Hà Nội liên tục thể hiện sự chán nản bởi các sự cố của CLB ở V.League. Cụ thể là việc Hòa Phát Hà Nội thường xuyên chịu thiệt với quyết định của các trọng tài. Điển hình như trận đấu với V.Hải Phòng trên sân Lạch Tray ngày 2-8 (Hòa Phát Hà Nội thua 1-2), HLV Nguyễn Thành Vinh đã than trời vì cách điều khiển của trọng tài Trần Cộng Trọng. "Bầu" Tuấn thậm chí thể hiện thái độ trực tiếp với Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, người cũng có mặt trên khán đài. Lãnh đạo Hòa Phát Hà Nội đã tuyên bố, sẽ bỏ bóng đá nếu LĐBĐ Việt Nam (VFF) không làm rõ chuyện. Sau đấy, người ta xác định trọng tài Trần Công Trọng đã có nhiều tình huống thổi sai, gây bất lợi cho đội khách. Ông Trọng cuối mùa giải đã bị Hội đồng TTQG tạm dừng làm nhiệm vụ trong năm 2012.

Chủ tịch CLB Nguyễn Mạnh Tuấn hôm qua thừa nhận, bên cạnh nhiều lý do khác, những sự việc trên cũng là lý do khiến Hòa Phát Hà Nội nghĩ đến khả năng một cuộc sáp nhập, mặc dù Hòa Phát Hà Nội chưa bao giờ thôi ý định làm bóng đá một cách nghiêm túc. "Trung tâm của Hòa Phát Hà Nội mới được xây dựng. Từ khi có giấy phép của thành phố tới khi thực hiện, chúng tôi đã trăn trở 10 năm. Hòa Phát Hà Nội cũng đầu tư rất nhiều tiền của. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự là "chơi" bóng đá, nên khi không thoải mái thì cần xem lại" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Ở một góc độ khác, có thể coi kế hoạch sáp nhập HN.ACB và Hòa Phát Hà Nội như sự thất bại của bóng đá Hà Nội. Ngoại trừ Hà Nội T&T đang chơi tương đối ổn định, cả Hòa Phát Hà Nội và HN.ACB đều trầy trật ở V.League. Năm 2008, cả hai đội cùng dắt tay nhau xuống hạng, tạo nên một cú "sốc" với bóng đá Hà Nội. Kết thúc mùa giải 2011 vừa qua, Hòa Phát Hà Nội phải chờ đến trận đấu cuối với K.Khánh Hòa mới chắc trụ hạng, còn HN.ACB phải khăn gói trở lại giải hạng Nhất với vị trí cuối bảng.

TTK LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú đã thể hiện sự e dè khi được hỏi về kế hoạch sáp nhập của HN.ACB với Hòa Phát Hà Nội. Theo ông Tú, HN.ACB và Hòa Phát Hà Nội đều có cá tính riêng. Dù cùng thành phố, nhưng chưa bao giờ giữa hai đội diễn ra chuyện "xin, cho", vốn không hiếm ở V.League. Ý kiến của ông Tú rất đáng được xem xét, bởi nếu như Hòa Phát Hà Nội nổi tiếng "chịu chi" với hàng chục tỷ đồng đầu tư vào thị trường chuyển nhượng, thì HN.ACB của "bầu" Kiên lại tỏ ra đặc biệt tiết kiệm.

Một ý kiến khác cho rằng, kế hoạch sáp nhập HN.ACB với Hòa Phát Hà Nội, nếu thực sự được triển khai, sẽ không có nhiều tính khả thi. Nguyên nhân bởi cùng với Hà Nội T&T, cả hai đội bóng trên đều đã được TP Hà Nội cấp đất để xây dựng trung tâm bóng đá. Đất đai nhận rồi, lại bỏ bóng đá thì không ổn.

 

                                       Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục