Sau khi bất phân thắng bại ở lượt trận đi - về với Bruzon, chiều tối 5/9 Quang Liêm đã bước vào loạt đấu tiebreak 2 trận đấu cờ nhanh với kết quả 1 thua và 1 trận hòa. Kết quả này khiến Quang Liêm chính thức dừng bước tại giải cờ vua thế giới...

Trong những ngày qua, có lẽ những người hâm mộ cờ Vua không khỏi lo lắng cho Liêm khi trong 2 ván cờ tiêu chuẩn, Liêm toàn đỡ hòa một cách khá vất vả trước Bruzon.

Và trong loạt đấu tiebreak 2 ván cờ nhanh tối nay, Quang Liêm tiếp tục thể hiện một phong độ không tốt. Ở ván đầu tiên, Liêm với ưu thế cầm quân trắng dồn lên tấn công nhưng đối thủ đi cờ rất chính xác. Tâm lý nôn nóng đã khiến Liêm đi nước yếu và Bruzon khai thác triệt để và kết quả là Liêm đã để thua ở ván đầu.
Quang Liêm không thể vượt qua Bruzon

Ở ván cờ nhanh thứ hai, áp lực càng đè nặng lên Liêm. Cộng với việc đối thủ của anh phòng thủ khá chắn chắn nên Liêm đành chấp nhận chia điểm với Bruzon sau tình huống cả 2 bên đều lặp lại nước đi (bên nào đi nước khác thì bên đó sẽ mất ưu thế).

Có thể nói đối thủ của Quang Liêm tại vòng 3 này đã chơi rất hay. Còn nhớ tại giả Capablanca lần thứ 46, Bruzon thể hiện một độ kém cỏi khi chỉ có được 1 trận thắng và chỉ biết hòa và thua (thua nhiều hơn hòa, trong đó có 2 trận thua trước Quang Liêm). Có thể thất bại tại giải lần đấy đã giúp Bruzon nhận ra những điểm yếu của mình, và đó cũng là lý do anh chuẩn bị cho giải cờ vua thế giới lần này khá kỹ.

Với Quang Liêm, dù đã bị loại nhưng thành tích lọt vào vòng 3 là một thành công đối với Liêm. Vượt qua những khó khăn về thời tiết (7-8 độ C), vượt qua được những cái dớp tâm lý bị loại ngay ở vòng 1, Liêm đã thi đấu cố gắng từng trận để cải thiện thành tích của mình.

Thể loại Knock-out vốn dĩ không có chỗ cho những sai lầm và bất cứ kỳ thủ nào mắc sai lầm thì khó có cơ hội để sữa chữa. Ngay cả hạt giống số 1 (Serger Karjakin) vừa rồi cũng đã bị loại ở vòng 3 nguyên nhân cũng do chủ quan khi thi đấu với Polgar.

Cùng với Trường Sơn và Quang Liêm, tính đến thời điểm này đã có nhiều tên tuổi cũng đã kết thúc sớm cuộc phiêu lưu của mình như: Peter Leko (Hungari, Elo 2728 ), Vachier-Lagrave (Pháp, Elo 2715), Andreikin (Nga, Elo 2705),  Mamedyarov (Azerbaijan , Elo 2746),  Morozevich (Nga, Elo 2737)..

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hiện tại chỉ còn có một đại diện là Bu Xiangzhi (Trung Quốc, Elo 2666) lọt vào vòng 4 do đã vượt qua được kỳ thủ người Ấn Độ (Gupta, Elo 2625).

 

                                                                                   Theo Dantri

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục