Hôm qua (8/9), đội U19 Việt Nam bắt đầu cuộc hành trình giải Vô địch Đông Nam Á 2011 bằng chiến thắng đậm 7-0 trước đối thủ Brunei. Cũng tại bảng B, Indonesia và Lào đã bất phân thắng bại với tỷ số hòa 3-3.

 
Với sự vượt trội về lực lượng và kinh nghiệm thi đấu, trong trận đấu ra quân gặp U19 Brunei, các cầu thủ trẻ Việt Nam dễ dàng kiểm soát được thế trận và tổ chức được nhiều đợt tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất có 15 phút thi đấu, Thanh Hiền đã “khai hỏa”đưa U19 Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.
 
 U19 Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở giải Đông Nam Á - Ảnh: VFF
 

Có được bàn thắng giải tỏa áp lực, các học trò của HLV Triệu Quang Hà thi đấu hứng khởi và sắc bén hơn hẳn. Trong hơn 30 phút còn lại hiệp một, đội U19 Việt Nam lần lượt ghi thêm được 3 bàn thắng nữa để nới rộng cách biệt lên thành 4-0, riêng Thanh Hiền sở hữu cú đúp bàn thắng.

 

Sau giờ nghỉ diễn biến trên sân không có nhiều thay đổi, U19 Việt Nam vẫn là đội bóng thi đấu lấn lướt và sắc bén hơn hẳn. Chân sút Thanh Hiền đã trải qua buổi chiều thành công rực rỡ, với pha làm bàn hoàn tất cú hat-trick bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0, trước khi Tuấn Vũ - Đình Thắng tiếp tục tỏa sáng mang về chiến thắng đậm 7-0 trước Brunei.

 

Đánh giá về các học trò sau trận đại thắng, HLV Triệu Quang Hà phát biểu: Giành chiến thắng ở trận ra quân là sự khởi đầu tốt đẹp, tôi cảm thấy rất hài lòng về phong độ và tinh thần mà các cầu thủ thể hiện…”.

 

Mặc dù nhận thất bại 0-7,  HLV Kassim bên phía đội Brunei cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu mà các cầu thủ thể hiện. Trong trận đấu còn lại của bảng B, Indonesia và Lào hòa nhau với tỷ số hòa 3-3.

 

Giải Vô địch U19 Đông Nam Á 2011 được tổ chức tại Yangon – Myanmar (8-21/9), với sự tham gia của 10 nước trong khu vực. Đội U19 Việt Nam thi đấu tại bảng B cùng các đội: Brunei, Lào, Indonesia và chủ nhà Myanmar. Mục tiêu thầy trò HLV Triệu Quang Hà đề ra là đi đến trận Chung kết.

 

Trong lượt trận thứ 2 (10/9) bảng B, đội U19 Việt Nam gặp chủ nhà Myanmar, Lào sẽ có trận đấu dễ thở trước Brunei. Theo thể thức thi đấu đã được thông qua, các đội bóng tại bảng A-B thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, lựa chọn ra 2 đội dẫn đầu giành quyền vào thi đấu vòng Bán kết.

 

Giải Vô địch U19 Đông Nam Á còn là cơ hội thuận lợi để thầy trò HLV Triệu Quang Hà kiểm nghiệm phong độ, lực lượng cho giải đấu quan trọng nhất trong năm là vòng loại U19 châu Á.

 

 

                                                                         Theo DanTri

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục