Bầu Kiên phát biểu tại hội nghị tổng kết của VFF.

Bầu Kiên phát biểu tại hội nghị tổng kết của VFF.

Ngày 8.9, tại hội nghị kết mùa giải 2011 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), “bầu” Kiên đã làm “nổ tung” hội trường khi đứng lên nói ra những điều bức xúc còn tồn tại tại V-League 2011 và đưa ra ý tưởng bỏ V-League, thành lập một giải đấu mới...

 

Bầu Kiên thành lập một giải đấu mới thay V-League?

Sau khi tham dự buổi tổng kết với những bản báo cáo nhiều gam màu sáng của VFF, giống như các màu giải trước, phòng họp đã “nổi sóng” khi bầu Kiên có ý kiến ở phần đại diện các CLB, phát biểu đóng góp về những tồn tại, khiếm khuyết trong mùa giải vừa qua.

Và ông chủ CLB đã xuống hạng ở mùa giải vừa qua là Hà Nội ACB đã có bài phát biểu có “một không hai" trong lịch sử các buổi họp tổng kết của VFF. “Tôi xin phép được nói thẳng, tôi sẽ không thông qua bản báo cáo tổng kết mùa giải mà BTC đưa ra vì nó không nêu được thực trạng của BĐVN. 10 năm qua bản báo cáo vẫn không có nhiều thay đổi, các anh nghĩ chúng tôi là trẻ con lớp 1, lớp 2 hay sao mà đưa ra bản tổng kết như vậy”, ông Kiên bắt đầu bài phát biểu của mình.

Trước đó, chính ông Kiên cũng là người đã yêu cầu VFF phải thay đổi quan điểm nói không với báo chí tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2011, vì "chúng ta không có gì sai phạm, sao phải che đậy, giấu diếm”.

Về công tác trọng tài vấn đề gây bức xúc nhất cho các CLB, trong báo cáo tổng kết của Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi đã thừa nhận những sai sót của các trọng tài đã ảnh hưởng đến giải đấu: “Nghiêm trọng nhất là hai trọng tài chính điều khiển hai trận đấu: Vicem Hải Phòng- HPHN và Becamex Bình Dương- Vicem Hải Phòng, do không chuẩn bị tốt về tâm lý, bản lĩnh không vững vàng dẫn đến nhiều sai sót chuyên môn làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đội ngũ trọng tài và của giải đấu...

Với sự chỉ đạo của HĐTTQG, ở hai vòng đấu cuối, các trọng tài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong những trận đấu có tính chất căng thẳng và quyết định tới việc lên - xuống hạng của các CLB”.

Trong khi đó, ông Kiên lại chỉ ra rằng một mùa giải mà trong báo cáo nói rằng “hấp dẫn nhất từ trước tới nay trong lịch sử V-League” là còn vô số những điều thiết sót, những vấn đề bất cập về công tác trọng tài. Ngoài công tác trọng tài còn nhiều yếu kém, những quyết định của trọng tài khiến cho nhiều đội bóng phải điêu đứng.

“Các anh có biết vì sao bầu Long, bầu Tuấn bỏ bóng đá không? Vì chúng tôi mất hết niềm tin, mất hết sự tin tưởng vào sự điều hành nền bóng đá”, bầu Kiên bày tỏ bức xúc.

Về công tác trọng tài, ông Kiên nói: “Các nhà điều hành thừa khả năng nhận biết ra các trận đấu có biểu hiện tiêu cực, vấn đề là có dám mở mắt nhìn thẳng và xử lý mạnh hay không. Với thực lực của mình, tôi có thể mua 5- 10 CLB nhưng Hà Nội ACB không bao giờ chi dù chỉ 1 đồng cho trọng tài”.

Ông Kiên còn nói rằng đội của mình và 7 đội bóng khác sẵn sàng tách riêng lập ra một giải đấu kiểu Super-League và điều đó đồng nghĩa với việc… tẩy chay luôn V-League.

Về thông tin HN ACB đã mua lại xuất lên hạng của HP Hà Nội: Ông kiên cho biết: “Việc tiếp nhận CLB HP.HN, chúng tôi đã có văn bản chính thức gửi tới Sở VH-TT-DL Hà Nội. Với tư cách là một cổ đông, tôi đề nghị Eximbank trong vai trò nhà tài trợ yêu cầu VFF phải giải trình những vấn đề tồn tại trong mùa giải vừa qua, nếu không làm được thì rút, không tài trợ nữa".

Thay Trưởng ban tổ chức giải và Tổng thư k‎‎ý?

Sau bài phát biểu của ông Kiên, Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF, Lê Hùng Dũng thay mặt lãnh đạo VFF thừa nhận sai sót trong công tác điều hành tổ chức các giải đấu.

PCT Lê Hùng Dũng (trái)                        Ảnh: VFF
PCT Lê Hùng Dũng (trái)                                                                                     Ảnh: VFF

PCT Lê Hùng Dũng đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank, đơn vị tài trợ cho V-League 30 tỷ đồng/mùa giải nói: “Nếu BTC không cải tổ, thay đổi các vấn đề tồn tại thì Ngân hàng Eximbank sẽ rút lui, không tài trợ cho V-League mùa giải 2012 nữa. Vấn đề cần cải tổ trước tiên chính là công tác trọng tài.

Thường trực VFF cần xem xét lại mô hình hoạt động của Hội đồng TTQG. Việc Chủ tịch Hội đồng TTQG có đến 2 con (con trai Nguyễn Trọng Thư, con rể Võ Quang Vinh) cùng làm trọng tài chính rõ ràng là điều không ổn đối với dư luận, nên cần có sự thay đổi ở mùa giải năm sau".

Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng không ngần ngại kiến nghị BTC giải, Ban chấp hành VFF xem xét lại vai trò của Trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi và TTK Trần Quốc Tuấn. "Nếu không làm tốt nhiệm vụ cần phải thay ngay và tìm kiếm ra người khác thay thế".

Liên quan đến bản quyền phát sóng giải V-League 2012, đơn vị sở hữu AVG đã công bố kế hoạch phát sóng miễn phí các trận đấu. AVG đã báo cáo với Thường trực LĐBĐ Việt Nam về việc cung cấp miễn phí bản quyền truyền hình trực tiếp giải VĐQG Eximbank 2012 cho toàn bộ đài truyền hình trong nước và các đài truyền hình địa phương. Về giải HNQG, AVG sẽ tường thuật 52 trận đồng thời sẽ thành lập Quỹ hỗ trợ cho các VĐV, HLV gặp chấn thương trong quá trình tham dự giải.

 

                                                                 Theo LaoDong

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục