Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với đoàn Lương Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với đoàn Lương Sơn.

(HBĐT) - Sáng ngày 17/9, tại đường Trần Hưng Đạo (TPHB), Báo Hòa Bình phối hợp với Sở VH-TT&DL, GD&ĐT, Tỉnh Đoàn đã tổ chức Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình mở rộng lần thứ XX năm 2011. Tới dự, động viên và cổ vũ cho giải có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các nhà tài trợ cùng đông đảo các cổ động viên. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh.

 

Tham gia giải có 25 đoàn đến từ 11 huyện, thành phố, 8 trường THPT và đoàn VĐV của 6 tỉnh khu vực Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình) với 143 VĐV (72 VĐV nam, 71 VĐV nữ). Các VĐV thi đấu tranh 16 bộ huy chương, gồm các nội dung: nữ trẻ 3 km; nữ THPT, sinh viên 4 km; nữ chính, nữ mở rộng và nam trẻ 5 km; nam THPT, sinh viên 6 km; nam chính, nam mở rộng 7 km. Ngay sau lễ khai mạc là phần chạy biểu dương lực lượng của lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng tham dự. Sau đó, các nội dung thi đấu chính thức lần lượt diễn ra với sự đua tranh quyết liệt của các VĐV và sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên.

 

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các đoàn.

Tâm điểm chú ý chính là nội dung nam, nữ mở rộng lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của 24 VĐV tỉnh ta và các tỉnh bạn. Ở giải nam, các VĐV của Lai Châu chiếm ưu thế, luôn dẫn đầu đoàn đua và giành cả 2 vị trí nhất, nhì. Á quân giải việt dã Cúp Báo Hòa Bình 2010 Bùi Văn Tuần cũng nỗ lực đeo bám và về đích thứ ba. Nội dung nữ mở rộng lại chứng kiến sự chiến thắng của tỉnh Lai Châu khi giành trọn 2 vị trí dẫn đầu. VĐV Hà Thị Đôi từng vô địch ở giải việt dã Báo Hòa Bình năm 2010 chỉ cán đích ở vị trí thứ 4. Ở nội dung nam chính, VĐV từng đoạt giải nhất các mùa giải trước và á quân năm 2010 Bùi văn Đà (Lương Sơn) đã về thứ ba, nhường bước cho VĐV Đinh Thanh Huệ (Đà Bắc) về nhất. Từng tham gia giải nam trẻ từ năm 2004, sau 7 năm trở lại, Huệ khẳng định được sức bền của mình khi liên tiếp dẫn đầu các vòng đua và cán đích đầu tiên bỏ xa VĐV về thứ nhì Đinh Công Sơn (Kỳ Sơn). Ở giải nữ chính, khi không có VĐV Hà Thị Đôi, VĐV Bùi Thị Huệ (Lương Sơn) đã từng về thứ ba mùa giải 2010 được kỳ vọng về nhất nhưng VĐV Xa Thị Nganh (TPHB) đã bứt phá trở thành nhà vô địch. TPHB cũng ghi dấu ấn mạnh ở nội dung nữ trẻ khi giành cả 3 vị trí dẫn đầu. Xuất hiện những nhà vô địch mới ở cả giải nam trẻ, nữ trẻ đã tạo nên sự hồi hộp, hấp dẫn cho giải. ở nội dung nam, nữ THPT, trường THPT Mường Chiềng đã vượt qua những trường có thành tích nhiều năm thi đấu như THPT Lũng Vân, Lạc Sơn để vững vàng đứng vị trí thứ nhất ở cả 2 nội dung.

    

Đồng chí Đinh Văn Hòa, Giám đốc Sở VH-TT&DL trao bằng khen của Bộ VH-TT cho Báo Hòa Bình.

 

Tại giải năm nay, 100% các VĐV đăng ký thi đấu đều về đích an toàn. Công tác đảm bảo ANTT, y tế được chuẩn bị chu đáo. Sự hỗ trợ, ủng hộ của các nhà tài trợ: Prudential, Công ty CP BĐS An Thịnh-Hòa Bình, Chi nhánh Vinaphone Hòa Bình, Công ty CP 26/3, Công ty TNHH tư vấn Minh Diệp, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình, Chi nhánh Xăng dầu Hòa Bình, Công ty CP Xây dựng Hòa Bình, Công ty TNHH Dược phẩm Hà Việt, Trung tâm giải trí V'star đã tạo nên thành công cho giải.

 

     

Đồng chí Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL trao giải đồng đội nam.

Kết quả chung cuộc như sau, giải cá nhân nam chính, nhất: Đinh Thanh Huệ (Đà Bắc); nhì: Đinh Công Sơn (Kỳ Sơn); ba: Bùi Văn Đà (Lương Sơn). Nội dung nữ chính, nhất: Xa Thị Nganh (TPHB); nhì: Bùi Thị Huệ (Lương Sơn); ba: Nguyễn Thị Tươi (Lương Sơn). Nội dung nam THPT, sinh viên, nhất: Vì Mạnh Đàm (THPT Mường Chiềng); nhì: Bùi Văn Việt (THPT Lạc Sơn); ba: Đinh Như Bảo (THPT Lạc Sơn). Nội dung nữ THPT, sinh viên, nhất: Xa Thị Thức (THPT Mường Chiềng); nhì: Bùi Thị Huyền (THPT Yên Thủy B); ba: Hà Thị An (THPT Mường Chiềng). Nội dung nam trẻ, nhất: Bùi Văn Quyền (TPHB); nhì: Hoàng Tuấn Phương (Lương Sơn); ba: Bùi Văn Thức (Lạc Sơn). Nội dung nữ trẻ, nhất:  Bùi Thị Yến (TPHB); nhì: Bùi Thị Quỳnh (TPHB); ba: Lê Tú Oanh (TPHB). Giải cá nhân nam mở rộng, nhất: Lò Văn Lanh (Lai Châu); nhì: Tấn Sun Chắn (Lai Châu); ba: Bùi Văn Tuần (Hòa Bình). Nội dung nữ mở rộng, nhất: Nguyễn Thị Tuyết Mai (Lào Cai); nhì: Lừu Thị Chênh (Lào Cai); ba: Lò Thị Thở (Điện Biên).

    

Đồng chí Đặng Quang Ngàn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT trao giải cá nhân THPT cho các VĐV nam.

Giải đồng đội nam THPT, sinh viên, nhất: THPT Mường Chiềng; nhì: THPT Lạc Sơn: ba: THPT Lũng Vân. Đồng đội nữ THPT, sinh viên, nhất: THPT Mường Chiềng; nhì: THPT Yên Thủy B; ba: THPT Cộng Hòa. Đồng đội nam trẻ, nhất: Lương Sơn; nhì: Lạc Sơn; ba: TPHB. Đồng đội nữ trẻ, nhất: TPHB; nhì: Lương Sơn; ba: Lạc Sơn. Đồng đội nam chính, nhất: Lương Sơn; nhì: Tân Lạc; ba: Kim Bôi. Đồng đội nữ chính, nhất: Lương Sơn; nhì: TPHB; ba: Lạc Sơn. Đồng đội nam mở rộng, nhất: Lai Châu; nhì: Hòa Bình; ba: Sơn La. Đồng đội nữ mở rộng, nhất: Lào Cai; nhì: Hòa Bình; ba: Điện Biên. Đoàn VĐV huyện Lương Sơn (50 điểm) giành giải nhất toàn toàn và đoạt Cúp truyền thống lần thứ 16 liên tiếp; nhì: TPHB (101 điểm); ba: Lạc Sơn (130 điểm).

     

Đồng chí Đặng Mai Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao giải cho các VĐV nam trẻ đoạt giải.

 

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải VĐV nam trẻ nhất cho Hoàng Văn Điệp (Lạc Thủy); VĐV nữ trẻ nhất cho Lê Tú Oanh (TPHB); HLV xuất sắc nhất cho Bạch Ngọc Thanh (Lương Sơn); giải phong trào việt dã năm 2011 cho huyện Lương Sơn; giải phong cách TDTT XHCN cho trường THPT Lạc Long Quân.

     

                                 Các VĐV nam tại điểm xuất phát.

* Cũng tại buổi trao giải, BTC đã tổng kết 20 năm phong trào việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình. Trong 20 năm phát động và tổ chức giải, với sự phối hợp nhịp nhàng của 4 cơ quan: Báo Hòa Bình, Sở VH-TT&DL, GD&ĐT, Tỉnh Đoàn, Giải đã nhận được sự quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo thanh - thiếu niên, quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh. Hàng năm, giải được tổ chức từ cơ sở, qua đó thúc đẩy phong trào luyện tập việt dã phát triển sâu rộng tới các xóm, tổ dân phố. Nhiều huyện đã phát động, duy trì tổ chức giải ở cơ sở có chất lượng cao trong suốt 20 năm như: Lương Sơn, TPHB, Kim Bôi, Lạc Sơn, Tân Lạc. Từ đó, chất lượng giải cúp Báo Hòa Bình từng bước được nâng cao về chất lượng chuyên môn, quy mô tổ chức. Các VĐV đạt thành tích cao tại giải là lực lượng nòng cốt cho đội tuyển việt dã tỉnh tham gia thi đấu giải khu vực, toàn quốc đạt thành tích đáng kể. Cũng chính từ các giải việt dã đã phát hiện và tuyển chọn các VĐV là nguồn lực chính bổ sung cho đội tuyển xe đạp tỉnh giành được nhiều HCV, HCB tại giải toàn quốc, seagame, làm rạng danh cho thể thao tỉnh nhà nói riêng và Việt Nam nói chung. Trong từng giai đoạn 10 năm, 15 năm, 20 năm, BCĐ giải đã tổ chức tổng kết, đánh giá để kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập TD-TT và môn việt dã.

                        

VĐV Đinh Thanh Huệ (Đà Bắc) đạt giải nhất nội dung nam chính.

Nhân dịp này, Báo Hòa Bình đã tặng quà, giấy khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc tham gia phong trào việt dã truyền thống tranh Cúp Báo Hòa Bình (1991 - 2010). UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và thi đấu tại các giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình giai đoạn 2006 - 2010. Bộ VH-TT&DL tặng Bằng khen cho Báo Hòa Bình đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức thành công 20 giải Việt dã truyền thống.

 

 

                                                Cẩm Lệ - Minh Tuấn

 

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục