(HBĐT) - Đến xóm Khì, xã Mãn Đức (Tân Lạc) hỏi đến tên em Bùi Văn Tuyên ai cũng biết. Thành tích từ các giải bơi lội mà em đem về khiến làm nhiều người khâm phục.

 

Bùi Văn Tuyên hiện đang là học sinh lớp 8B, trường THCS Mãn Đức. Biết bơi từ khi còn rất nhỏ nhưng chỉ đến hè 2011 vừa qua em mới bắt đầu tham dự các giải từ huyện, tỉnh, rồi bước đầu gặt hái được thành công từ giải thi đấu quốc gia. Tháng 5 vừa qua, tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện tổ chức em đem về cho đoàn 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba. Tham dự Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần VI, cùng ở nội dung bơi em mang về thành tích đáng tự hào: 1 giải nhất, 1 giải ba. Tham dự giải bơi lội học sinh toàn quốc diễn ra trong hai ngày 13, 14/8 năm 2011 tại thành phố  Đà Nẵng, em là một một trong số những vận động viên xuất sắc, vinh dự được trao huy chương đồng, góp phần làm nên vị trí thứ tư cho đơn vị GD&ĐT Hòa Bình.

Nói về thành tích của mình, em không ngừng bày tỏ lòng biết ơn với thầy Quách Văn Sơn- giáo viên giảng dạy em bộ môn giáo dục thể chất. Có dịp gặp và trao đổi với thầy Sơn, chúng tôi phần nào hiểu được Tuyên, phần nào hiểu được những khó khăn mà môn thể thao bơi gặp phải: Tuyên là một cậu bé ham học. Hiện nay, hầu hết các trường THCS trên địa bàn huyện đều không có điều kiện học tập và giảng dạy bộ môn bơi nên học sinh không được học nội dung này. Em Tuyên hoàn toàn tự mình học bơi từ thực tế, chỉ khi có giải thì nhà trường mới biết đến khả năng của em. Tôi cũng như thầy cô trong trường đặt nhiều niềm tin vào em, sớm mong em tự học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để mang về nhiều thành tích trong những mùa giải sau.

Gặp cậu bé giữa trưa hè oi bức, em và anh trai đang mướt mồ hôi phụ giúp bà thổi cơm. Anh trai Tuyên là Bùi Đức Mạnh, em hiện đang là học sinh lớp 10G, trường THPT Tân Lạc, nhiều năm liền Mạnh là học sinh khá, giỏi. Mẹ của hai em đi lao động nước ngoài tính đến nay đã gần 3 năm. Sống với bố và bà, thiếu vắng đôi tay tảo tần của mẹ nhưng hai anh em Mạnh, Tuyên luôn yêu thương, đùm bọc, bảo ban nhau học tập thật tốt để làm vui lòng cha mẹ.

 

                                                       Huyền Trang

                                      (Lớp BC 6A - Trường CĐ PT-TH)

 

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục