Cuộc đối đầu Man United – Chelsea những tưởng sẽ là cuộc đối đầu trong mơ, gay cấn và quyết liệt, cuối cùng đã kết thúc với chiến thắng 3-1 khá dễ dàng của “Quỷ đỏ”. 3 điểm có được giúp Man United độc chiếm ngôi đầu, vì Man City chỉ có 1 điểm trước Fulham.

 

Niềm vui chiến thắng của Man United.

Niềm vui chiến thắng của Man United.

Chelsea khởi đầu chuyến làm khách tại Old Trafford một cách khá hứng khởi. Xuất phát với đội hình 4-3-3, trong đó 3 cầu thủ trên hàng công là Sturridge, Torres, Mata, Chelsea đã tấn công khá mạch lạc trong những phút đầu, với pha dứt điểm nguy hiểm của Ramires bị thủ môn De Gea dùng chân phá ra.

Bên phía Man United, nhiều trụ cột đã trở lại trong tình trạng sung sức, sau khi được “cất đi” ở trận gặp Benfica tại Champions League giữa tuần. Khởi đầu thận trọng, nhưng chính Man United mới là đội bóng vươn lên dẫn trước. Phút thứ 8, từ một tình huống đá phạt, Smalling lẻn xuống đánh đầu cận thành tung lưới Chelsea, mở tỉ số trận đấu. Pha quay chậm cho thấy Smalling đã ghi bàn ở vị trí việt vị.

Torres - chân sút tịt ngòi của Chelsea lâu nay, nhưng lại từng là “hung thần” của Man United thời còn khoác áo Liverpool - để lỡ một cơ hội không thể tốt hơn để “giải khát”, khi tận dụng sai lầm của Anderson, có bóng đối mặt với De Gea, nhưng lại sút chệch cột dọc. De Gea sau đó đã hóa giải thành công những cú sút của Meireles và Sturridge.

Man United tấn công có phần ít hơn Chelsea, nhưng những đợt lên bóng của họ thì sắc như dao cạo. Phút 37, Nani đi bóng dũng mãnh và tung một cú sút xa trái phá hiểm hóc vào góc cao, khiến Cech chỉ còn biết đứng nhìn bóng vào lưới.

Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, tỉ số đã là 3-0 cho Man United: Phút 45, hậu vệ Chelsea phá bóng đập chân Nani đến vị trí của Rooney đang đứng trước khung thành để ngỏ, dễ dàng ghi bàn.

Đầu hiệp 2, HLV Villas-Boas tung Anelka vào sân thay Lampard. Chính Anelka ở phút 46 đã chọc khe chính xác để Torres bấm bóng qua thủ môn De Gea, ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 1-3, thắp lên tia hy vọng mong manh cho Chelsea.

Trận đấu sau bàn thắng này diễn ra vô cùng sôi động, với những pha để lỡ cơ hội ăn bàn của cả 2 đội. Đầu tiên là quả đá penalty ra ngoài của Rooney ở phút 57. Vẫn là Rooney sau đó có pha đệm bóng cận thành chạm cột dọc. Tiếp đó, phút 83, Torres có một pha đá trượt “không tưởng”, khi đã đi bóng qua cả thủ môn De Gea nhưng lại sút bóng ra ngoài. Nếu cú sút này thành bàn, kết cục trận đấu đã có thể đã khác.

Nếu như Chelsea có Torres quá vô duyên trong pha dứt điểm “đá ra ngoài còn khó hơn đá vào trong”, thì tương tự, bên phía Man United cũng có Berbatov. Ở phút bù giờ, trong một pha phản công nhanh, Rooney chuyền bóng rất đồng đội để Berbatov có bóng trước khung thành trống, nhưng cú dứt điểm cẩu thả của tiền đạo người Bungari đã bị hậu vệ đối phương về kịp phá ra được.

Trận đấu kết thúc với phần thắng 3-1 nghiêng về Man United và đây là trận thắng thứ 5 liên tiếp của “Quỷ đỏ”. Do ở trận đấu trước đó, Man City để Fulham cầm hòa 2-2 (dù đã dẫn trước 2-0), nên Man United chính thức độc chiếm ngôi đầu bảng (15 điểm), xếp thứ 2 là Man City (13 điểm) và thứ 3 là Chelsea (10 điểm).

Ghi bàn: Man United: Smalling 8’, Nani 37’ Rooney 45’, Chelsea: Torres 46’

Đội hình:

Man United: De Gea, Smalling (Valencia 61'), Jones, Evans, Evra, Nani, Fletcher, Anderson, (Carrick 61') Young, Rooney, Hernandez (Berbatov 80').

Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole, Ramires, Meireles (Mikel 80'), Lampard (Anelka 46'), Sturridge (Lukaku 66'), Torres, Mata.

 

                                                                 Theo LaoDong

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục