Trước đối thủ Malaysia chủ động chơi phòng ngự số đông trên phần sân nhà, các cầu thủ U19 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng chung cuộc 2-1 sau hai hiệp đấu kịch tính. Thầy trò HLV Triệu Quang Hà sẽ gặp Thái Lan trong trận Chung kết...

Để đối phó với sức mạnh của U19 Việt Nam, Malaysia đã lựa chọn nhập cuộc bằng sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 thiên hẳn về phòng ngự nhằm duy trì tối đa sự chắc chắn trên phần sân nhà, chờ đợi khoảng trống tổ chức phản công nhanh. Hậu vệ Malaysia không ngần ngại sử dụng những pha vào bóng quyết liệt ngăn chặn các tình huống phối hợp tấn công của U19 Việt Nam.
 
 Đội hình xuất phát U19 Việt Nam - Ảnh: VFF
 

Lối đá phòng ngự - phản công của Malaysia khiến U19 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai ý đồ tấn công, dù học trò của HLV Triệu Quang Hà là những người kiểm soát thế trận lấn lướt hơn hẳn. Sau nhiều nỗ lực, đến phút 34 đội U19 Việt Nam cũng có được bàn thắng vượt lên dẫn 1-0 từ cú sút xa của Xuân Nam.

 

Ngay lập tức, Malaysia đẩy cao đội hình gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ. Trong pha đá phạt trực tiếp từ cánh trái, cú sút của M.Saad bất ngờ đập chân hậu vệ U19 Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để Bin Kamaruddin tung ra cú dứt điểm vào góc xa gỡ hòa 1-1 cho Malaysia.

 

Trong những phút cuối hiệp 1, các tuyển thủ Việt Nam dần lấy lại được thế trận và tạo ra không ít cơ hội ghi bàn. Đáng kể nhất là cú sút trúng thủ môn đội Malaysia của Huy Toàn, sau đợt triển khai tấn công nhuần nhuyễn cùng các đồng đội.

 

Sau giờ nghỉ, U19 Việt Nam tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu để tìm kiếm cơ hội ghi bàn, những pha phối hợp tấn công đập - nhả nhuần nhuyễn khiến các hậu vệ Malaysia không còn duy trì được sự chắc chắn cần thiết. Là đội bóng thi đấu lấn lướt hơn, nhưng cũng phải đợi tới phút 80 đội bóng của HLV Triệu Quang Hà mới ghi thêm được bàn thắng.

 

Xuất phát từ pha đá phạt trực tiếp chếch bên cánh trái của Hùng Dũng, Xuân Nam chạy cắt mặt hàng phòng ngự Malaysia trước khi bật cao đánh đầu chuẩn xác nâng tỷ số lên thành 2-1 cho U19 Việt Nam. Không còn gì để mất, Malaysia buộc phải dâng cao đội hình sang phần sân U19 Việt Nam tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng đều không thành công.

 

Giành chiến thắng 2-1, U19 Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trong trận Chung kết giải Đông Nam Á, đối thủ vừa vượt qua chủ nhà Myanmar cũng với cách biệt 2-1.
 
Cũng trong chiều nay, U16 Việt Nam đang thi đấu vòng loại châu Á diễn ra tại Lào đã vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) 4-0 để nuôi hy vọng giành vé dự VCK. Ngày 22/9, đội U16 Việt Nam sẽ gặp U16 Nhật Bản để định đoạt tấm vé đi tiếp ở bảng F.

 

Đội hình thi đấu U19 Việt Nam


Thủ môn: Sơn Hải


Hậu vệ: Minh Hải, Xuân Anh, Sơn Hải, Văn Mạnh


Tiền vệ: Thanh Hiền (Duy Khánh 84’), Sỹ Sâm, Đình Thắng, Huy Toàn (Hùng Dũng 52’)


Tiền đạo: Văn Phong (Quốc Anh 35’), Xuân Nam

 

 

                                                                        Theo Dantri 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục