VĐV Quách Văn Nông của đoàn Hòa Bình xuất sắc nhận HCV nội dung đổ đèo nam tại giải vô địch xe đạp toàn quốc lần thứ XXV năm 2011 được tổ chức tại tỉnh ta. ảnh: H.N

VĐV Quách Văn Nông của đoàn Hòa Bình xuất sắc nhận HCV nội dung đổ đèo nam tại giải vô địch xe đạp toàn quốc lần thứ XXV năm 2011 được tổ chức tại tỉnh ta. ảnh: H.N

(HBĐT) - Trung tuần tháng 9 vừa qua, giải vô địch xe đạp toàn quốc năm 2011 (xe đạp địa hình) được tổ chức tại đồi ông Tượng, phường Thái Bình (TPHB). Trong các buổi thi đấu vừa qua đã có 1 cái tên của đoàn Hoà Bình được xướng lên bục nhận huy chương vàng ở nội dung đổ đèo nam Quách Văn Nông.

 

Phía sau là một số tên tuổi lừng lẫy của xe đạp địa hình Việt Nam. Nếu như một vài năm trước, Bùi Thị Quyên của Hoà Bình toả sáng với những tấm huy chương vàng, bạc ở cả nội dung băng đồng, đổ đèo thì nay, các VĐV nam đã lên tiếng. Được biết, năm 2010, Quách Văn Nông chỉ về hạng 3 ở nội dung đổ đèo 1.500 m cùng các vị trí nhì, ba ở các giải trẻ quốc gia... Bước tiến của Quách Văn Nông cũng là một biểu hiện khá tiêu biểu cho sự tiến bộ đáng kể của thể thao thành tích cao của tỉnh ta từ sau tái lập tỉnh đến nay.

 

Không có những ưu thế đáng kể về môn truyền thống hay cơ sở vật chất đủ đầy như nhiều trung tâm mạnh trong cả nước, thể thao thành tích cao Hoà Bình sau thời ký tái lập tỉnh đến nay luôn ở vào thế: lấy phong trào thể thao quần chúng làm nền tảng và đẩy lên theo hướng thể thao thành tích cao. Cách đây khoảng 10 năm, tỉnh ta loay hoay với muôn vàn sự lựa chọn: môn nào là môn thể thao trọng điểm? Điền kinh, bóng chuyền hay cầu lông, bơi lội, võ thuật...  Không có tài trợ, không có VĐV ăn lương VĐV chuyên nghiệp, hàng năm, hệ thống đào tạo, huấn luyện VĐV vẫn theo hướng nghiệp dư. Hàng năm, tỉnh ta chỉ có từ 5-7 VĐV đạt đẳng cấp VĐV cấp 1 quốc gia (bóng chuyền, điền kinh (ném đẩy, chạy...). Bản đồ của thể thao thành tích cao Việt Nam không có tên Hoà Bình. Những tấm huy chương mà tỉnh đã đạt được tại các hội thi thể thao cấp toàn quốc chưa có ý nghĩa về mặt đẳng cấp và không phải là môn thi ôlimpíc... Nguyên nhân thì có nhiều, trong đó, điều kiện KT-XH của tỉnh còn nhiều khó khăn là rào cản lớn nhất cần vượt qua; tiếp nữa là những ý tưởng vươn lên của những người làm thể thao cũng “chậm” hơn so với nhiều tỉnh bạn... Trong thế khó đó, vài năm gần đây, cùng sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, sự mầy mò, tìm tòi của những người tâm huyết với thể thao đã từng bước vực Hoà Bình vươn lên và đến với các đấu trường toàn quốc. Trong đó, phải kể đến, việc liên kết đào tạo, huấn luyện giữa Hoà Bình và Hà Nội, cùng các đơn vị đào tạo như: Đại học TD-TT Từ Sơn, TT huấn luyện Trung tâm quốc gia là một cú hích thúc đẩy tỉnh ta đến dần hơn với trào lưu phát triển chung của toàn quốc. Như vậy, cùng với việc chăm lo phát triển thể thao quần chúng như: duy trì hệ thống giải thể thao cấp huyện, cấp tỉnh và các ban, ngành; đầu tư cho thể thao học đường, các Hội khỏe Phù Đổng..., ngành chức năng đã “đãi cát tìm vàng” tìm được “mỏ” mới với các môn thể thao như xe đạp, cử tạ, võ thuật... Dù các tuyến VĐV của tỉnh ta không hùng hậu như các tỉnh khác nhưng cũng từng bước tạo được sự kế thừa, tiếp nối ở các môn thể thao đang dần tạo được thế mạnh đó. Những mùa quả ngọt thực sự đã đem lại cho thể thao thành tích cao Hoà Bình một vóc dáng mới. Đáng kể phải tính đến tấm HCB của thể thao tỉnh tại Đại hội thể thao Đông Nam á (VĐV Nguyễn Thị Yến - cử tạ). Tiếp đó, một loạt gương mặt mới đã xuất hiện và có mặt ở các giải vô địch toàn quốc như Bùi Thị Quyên (xe đạp), Đinh Thế Bình (cử tạ)... Đây cũng là 2 VĐV đã góp phần quan trọng vào bảng vàng thành tích của thể thao thao tỉnh ta tại Đại hội TD-TT toàn quốc năm 2010. Trong đó, thành tích tổng cử của VĐV Đinh Thế Bình (cử tạ) đã vượt qua thành tích của 1 VĐV TP Hồ Chí Minh từng đoạt HCV Seagames. Dẫu không đi hết con đường của các VĐV chuyên nghiệp nhưng Đinh Thế Bình, Nguyễn Thị Yến... cũng tạo nên một dấu mốc để khẳng định rằng: Hoà Bình có thể có được những thành tựu trong thể thao thành tích cao nếu có sự chăm lo, đầu tư đúng hướng. Năm 2010 là một năm thành công của thể thao tỉnh ta khi có 2 VĐV đạt đẳng cấp kiện tướng thể thao, 2 dự bị kiện tướng và 6 VĐV đạt đẳng cấp VĐV cấp I quốc gia...

 

Năm 2010, một dấu mốc cho thể thao Hoà Bình khi trường phổ thông năng khiếu TD-TT được thành lập và đi vào hoạt động. Nhiều môn thể thao đã được tỉnh lựa chọn  đưa vào quy trình tuyển chọn, tập huấn như: điền kinh, bơi lội, cầu lông, thể thao dân tộc... Đây là thế hệ VĐV được xác đinh là tương lai của thể thao thành tích cao của tỉnh Hoà Bình. Vấn đề là tuyển chọn được các VĐV thực sự có khả năng cộng với vai trò quan trọng của người thầy và các điều kiện tập luyện, ăn ở, sinh hoạt, sự cọ xát, tiếp cận với thể thao đỉnh cao toàn quốc. Làm được điều đó có thể tỉnh ta sẽ chấm dứt được tình trạng ăn đong từng kéo dài một thời và duy trì được thành tích từng đạt được.  Mặt khác, trong chiến lược phát triển cần có sự đầu tư cho các môn thể thao trong hệ thống ôlimpíc như: điền kinh, bơi lội, võ thuật...

                 

                                                                      Văn Tưởng

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục