Tay vợt xinh đẹp người Nga thể hiện đẳng cấp hơn hẳn khi đánh bại đại diện đến từ Thái Lan Tamarine Tanasugarn 6-2, 7-5 để tiến vào vòng 3. Hầu như không có bất ngờ nào trong ngày thi đấu hôm qua khi các tay vợt mạnh đều giành chiến thắng.

 

Là một trong những tay vợt được miễn thi đấu vòng 1, Sharapova khởi đầu giải WTA Tokyo bằng cuộc chạm trán với Tanasugarn . Vẫn là lối chơi đầy sức mạnh cộng thêm vũ khí là… tiếng hét, Sharapova nhập cuộc mạnh mẽ và sớm giành quyền kiểm soát trận đấu. Tay vợt xinh đẹp xứ Bạch Dương dễ dàng vượt qua đối thủ 6-2 ở set đầu tiên và dẫn trước 3-0 ở set tiếp theo.

 

Sharapova chứng tỏ đẳng cấp vượt trội trước Tanasugarn



Tuy nhiên, Tanasugarn không dễ dàng chịu đầu hàng khi tay vợt kỳ cựu của Thái Lan rút dần ngắn cách biệt xuống 3-5 và giành break trong game Sharapova cầm giao bóng ngay sau đó để rồi cân bằng tỷ số 5-5. Có thể nhận thấy điểm yếu trong lối chơi của Sharapova vẫn thể hiện rõ ở trận này, đó là những tình huống đánh hỏng đáng tiếc, kể cả khi cô đang ở thế tấn công thuận lợi.

 

Nhưng đẳng cấp vẫn là tiếng nói quyết định và điều đó được tay vợt số 2 thế giới người Nga thể hiện ở hai game sau đó. Sharapova giành break để vượt lên dẫn 6-5 trước khi tận dụng giao bóng thành công, khép lại trận đấu sau một tiếng rưỡi.

 

Hôm qua là ngày buồn với các tay vợt chủ nhà khi Ayumi Morita và “lão bà” Kimiko Date-Krumm lần lượt thúc thủ trước Marion Bartoli (Pháp, hạt giống số 7) và Mandy Minella (Luxembourg).

 

Ivanovic thắng thuyết phục để tiến vào vòng 3



Một kiều nữ khác cũng đã góp mặt ở vòng 3 là Ana Ivanovic (Serbia, hạt giống số 12). Cựu số 1 thế giới này có màn trình diễn ấn tượng khi vượt qua Anastasia Rodionova (Australia) 6-4, 6-0. Trận đấu diễn ra khá cân bằng ở set đầu và Ivanovic chỉ vượt lên khi giành break quyết định để thắng 6-4. Tuy nhiên, ở set tiếp theo, tay vợt Serbia gây áp lực mạnh mẽ hơn nhiều và Rodionova không thắng nổi một game, thua “trắng” 0-6.

 

Đối thủ ở vòng tới của Ivanovic là đại diện của đảo quốc sương mù Laura Robson. Tay vợt 17 tuổi này đã vượt qua Alexandra Dulgheru (Romania) sau hai set với cùng tỷ số 6-2.


Tối nay, 26/9, hạt giống số 1 Caroline Wozniacki mới có trận đấu mở màn, gặp Jarmila Gajdošová (Australia) ở vòng hai. Cuộc chạm trán đáng chú ý nhất ở vòng 3 sẽ là trận so tài giữa Jelena Jankovic (Serbia, hạt giống số 8) và Victoria Azarenka (Belarus, hạt giống số 3).

 

Danh hiệu đầu tiên của Tsonga sau gần 2 năm



Trong một số diễn biến của thế giới banh nỉ cuối tuần qua, chiến thắng 6-3 6-7 6-3 trước lão tướng Ivan Ljubicic trong trận chung kết đã giúp tay vợt số 10 thế giới người Pháp Jo-Wilfried Tsonga đăng quang tại giải ATP Metz. Ở trận này, Tsonga đã phát huy rất tốt sở trường giao bóng khi giành tới 14 cú ace và 6 lần thắng break. Đây là danh hiệu đơn đầu tiên của Tsonga kể từ sau chiến thắng tại Tokyo cách đây gần hai năm.

 

Tại giải Seoul mở rộng dành cho nữ, tay vợt người TBN Maria Jose Martinez Sanchez đã giành chiến thắng kịch tính 7-6, 7-6 trước Galina Voskoboeva ở trận chung kết. Hạt giống số 6 đã chứng tỏ được kinh nghiệm và bản lĩnh khi thắng cả hai loạt tie-break để giành danh hiệu thứ 5 trong sự nghiệp.

 

 

                                                                            Theo Dantri

 

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục