Việc Minh Quân và một số tay vợt hàng đầu Việt Nam dọa rút lui khỏi đội tuyển đã gây ra dư luận không tốt về sự thiếu chuyên nghiệp của các tay vợt này. Nhận thấy hành động của mình không đúng, Minh Quân đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ.

 

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình. Đó là một hành động bồng bột, khó kiểm soát trong lúc thiếu suy nghĩ. Tôi biết mình đã sai và mong muốn được sự tha thứ của tất cả mọi người”, Minh Quân nói.

 

Trước đó, để phản đối danh sách tham dự SEA Games 26 của Liên đoàn quần vợt Việt Nam, Minh Quân, Đài Trang đã dọa bỏ đội tuyển. Thậm chí 2 tay vợt này còn tỏ ra khá bức xúc với tiêu chí tuyển chọn lực lượng với xu hướng trẻ hóa hiện nay. Hiện giờ, Đài Trang đang thi đấu ở Nhật nên VĐV này chưa có ý kiến chính thức. Còn tại TP HCM, tay vợt Minh Quân đã rút lại lá đơn anh gửi lên Tổng cục TDTT. Tay vợt còn lại là Quang Huy dù chưa viết đơn xin rút lui, nhưng bản thân anh cũng thừa nhận, cũng đã có ý định.
 
 Minh Quân đã đưa ra lời xin lỗi với người hâm mộ
 

Đúng như lời của Minh Quân, các tay vợt Việt Nam đã quá bồng bột trong chuyện này. Nhìn lại toàn bộ vấn đề một cách thấu đáo nhất, rõ ràng là các VĐV quần vợt từng nhiều năm gắn bó với ĐTQG không ý thức được sự chuyên nghiệp của mình. Trong mọi vấn để liên quan đến tranh chấp, kiện cáo, phải theo quy định của tổ chức đó. Từ một bài phát biểu nói lên hết sự bức xúc của mình về thực trạng quần vợt Việt Nam, về sự trả thù cá nhân trong nội bộ...Quốc Khánh đã đẩy vấn đề ngày một xa và rắc rối.

 

Không ai phủ nhận những vấn đề tồn tại của quần vợt Việt Nam nhiều năm qua. Thậm chí, Phó Tổng cục trưởng TC TDTT, Trưởng đoàn SEA Games 26 Lâm Quang Thành còn cho rằng, rắc rối của quần vợt Việt Nam có tính...truyền thống.

 

Với thẩm quyền của mình, lãnh đạo quần vợt Việt Nam đã gạch tên cả Quốc Khánh và HLV Quốc Bảo, những nhân vật chính trong chuyện lùm xùm, cũng là để vãn hồi sự việc. Thế nhưng, dường như điều đó chưa làm thỏa mãn các VĐV còn lại. Họ muốn tất cả phải theo ý mình. Nói cách khác, Minh Quân, Quang Huy và Đài Trang đã gây sức ép để thay đổi lại danh sách tham dự SEA Games.

 

Đây là hành động khó chấp nhận nổi với bất cứ VĐV ĐTQG nào, khiến các lãnh đạo thể thao nước nhà bức xúc, tạo ra luồng dư luận trái chiều, còn báo chí thì cũng bắt đầu phát nhàm chán.

 

Có thể, khi đưa ra những ý kiến của mình, Minh quân, Đài Trang và Quang Huy không nghĩ nó lại quá đà đến thế. Việc gọi lên tuyển cũng có nghĩa là làm nhiệm vụ quốc gia. Vậy thì việc dọa bỏ ĐTQG, là một tội rất nặng được quy định rõ trong bất cứ quy chế xử phạt của liên đoàn nào.

 

Có một sự thật là dù có chiều ý của các VĐV, thì liệu họ có mang về thành tích cao nhất không? Đảm bảo là không bởi thực lực của chúng ta còn quá kém xa đối thủ. Các VĐV cần phải hiểu, họ không phải là người có tiếng nói quyết định đến danh sách, dù có giỏi đến mức nào. Liên đoàn và bộ môn quần vợt, hoàn toàn có thể gọi một loạt các tay vợt trẻ, giống như rất nhiều môn khác đang làm, nhưng họ đã không làm điều đó vì muốn có sự kế thừa dần dần.

 

Chỉ đến khi nhận ra một án phạt treo lơ lửng, thì Minh Quân cũng như một số tay vợt khác thấy mình thật dại, thiếu chuyên nghiệp. Ở một khía cạnh nào đó, liệu các đàn em như Hoàng Thiên, Đan Mạch sẽ nghĩ gì về lứa thế hệ đi trước của mình?

 

Một lời xin lỗi, có thể sẽ giúp sự việc lùm xùm suốt bao ngày qua khép lại. Nhưng với các VĐV, sẽ còn lâu họ mới làm người ta quên đi những hành động của mình.

 

                                                                            Theo DanTri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục