Thầy trò HLV Falko Goetz đã hoàn tất việc định hình chiến thuật - Ảnh: Sơn Dũng

Thầy trò HLV Falko Goetz đã hoàn tất việc định hình chiến thuật - Ảnh: Sơn Dũng

Chu kỳ định hình bộ khung và chiến thuật đã kết thúc, hôm nay thầy trò HLV Falko Goetz sẽ có mặt tại Indonesia với mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ “vàng” kèo dài suốt 52 năm. U23 Việt Nam sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng khó khăn cũng chẳng ít.

Kết thúc đợt “tổng duyệt” VFF Cup, thầy trò HLV Falko Goetz nhanh chóng “hội quân” tại TP.HCM để khắc phục những hạn chế về chuyên môn còn tồn tại. Thông qua các buổi tập, ông thầy người Đức cũng muốn rà soát lần cuối phong độ các tuyển thủ trước khi tiến hành thủ tục gút danh sách chính thức gửi đến BTC SEA Games 26.
 
Sau nhiều ngày cân nhắc, HLV Falko Goetz đã chốt danh sách 21 tuyển thủ mang sang Indonesia (1 dự bị). Theo nhiều người, những gương mặt vừa được lựa chọn chưa phải là bộ khung mạnh nhất của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, khi ông Falko Goetz quyết định điền tên họ vào danh sách thi đấu SEA Games chắc hẳn phải có lý do chính đáng.

 

Đánh giá về phong độ của U23 Việt Nam, “thuyền trưởng” Falko Goetz tỏ ra hài lòng trước thái độ tập luyện và những tiến bộ về chuyên môn mà các tuyển thủ vừa có được thông qua 5 ngày chuẩn bị “nước rút” tại TP.HCM. Ông thầy người Đức phát biểu: "Tôi muốn U23 Việt Nam giành được chiến thắng, việc người hâm mộ đặt kỳ vọng U23 Việt Nam giành được chiếc HCV cũng là bình thường, đây sẽ là  nguồn động lực để các tuyển thủ quyết tâm thi đấu..."

 

Trước giờ đi Jakarta, HLV Falko Goetz đã kịp tìm ra lời giải cho bài toán ghi bàn từng khiến người hâm mộ lo lắng. Niềm hy vọng Hoàng Đình Tùng chưa đạt tới phong độ ổn định, U23 Việt Nam đã có sẵn cặp tiền đạo Văn Quyết - Văn Thắng sẵn sàng lĩnh nhận nhiệm vụ “khai hỏa” trên hàng tấn công.

 

Bên cạnh đó, ông thầy người Đức còn có thể hy vọng các tiền vệ có sức bùng nổ mạnh mẽ như Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Bình, Thanh Trung… sẽ biết cách chia sẻ nhiệm vụ khi các đồng đội rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

 

Với những thể hiện ở VFF Cup và trong các buổi tập gần đây, lúc này HLV Falko Goetz đã có thể tạm yên tâm về khả năng tổ chức tấn công của các tiền vệ và hiệu suất ghi bàn. Tuy nhiên, ông thầy mang quốc tịch Đức lại đang phải đối diện với nhiều rủi ro ở hàng phòng ngự, khi các hậu vệ đồng loạt gặp vấn đề về sức khỏe hoặc chưa đạt tới phong độ tốt nhất.
 
 Cơ hội hiện thực hóa giấc mơ "vàng" đang rộng mở cho U23 Việt Nam - Ảnh: Quang Thắng
 

Trong tính toán của ông Falko Goetz, kinh nghiệm trận mạc Long Giang đang sở hữu là thứ mà U23 Việt Nam rất cần ở sân chơi SEA Games. Đáng tiếc, những chấn thương kéo dài triền miên lại ngăn cản trung vệ đang khoác áo Navibank SG thể hiện đầy đủ tố chất chuyên môn với “thuyền trưởng” Falko Goetz. Trong lúc chờ đợi Long Giang tìm lại phong độ cao nhất, tạm thời U23 Việt Nam buộc phải đặt niềm tin vào những gương mặt trẻ còn lại như Anh Quang, Thanh Hào, Huỳnh Phú.

 

Mọi chuẩn bị về mặt chuyên môn đều đã hoàn tất, lại được xếp vào bảng gồm những đối thủ không quá mạnh, xem ra cơ hội giành tấm vé vào vòng bán kết với ngôi đầu bảng là thứ đã nằm trong tầm tay kiểm soát của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, bóng đá luôn là môn thể thao ẩn chứa nhiều bất ngờ khó lường. Nếu muốn chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn cho vòng Bán kết, trước hết các tuyển thủ cần duy trì tối đa sự tập trung ở tất cả các trận đấu để không bị ngợp tâm lý khi đối mặt với những đội bóng mạnh tại bảng A.

 

Ở ĐTQG, năng lực cầm quân của HLV Falko Goetz đã được ghi nhận đầy đủ qua màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại World Cup và mới nhất là trận thua với cách biệt tối thiểu trước đội bóng mạnh Nhật Bản. Nhưng ở tuyển U23, mọi thứ mới chỉ sắp bắt đầu. Hy vọng ông “thuyền trưởng” người Đức biết cách “truyền lửa” cho học trò, giúp U23 Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ “vàng” kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ!.
 

Danh sách 21 tuyển thủ tham dự SEA Games 26

 

Thủ môn: Bửu Ngọc (CS Đồng Tháp), Tuấn Mạnh (HA Gia Lai), Lâm Ấn Độ (B. Bình Dương)

.

Hậu vệ: Anh Quang, Ngọc Anh, (Nam Định), Văn Hoàn (SL Nghệ An), Quốc Long (Hà Nội T&T), Thanh Hào (CS Đồng Tháp), Huỳnh Phú (ĐT Long An), Quốc Anh (TP.HCM), Long Giang (Navibank SG), Xuân Hiếu (HA Gia Lai).

 

Tiền vệ: Hoàng Thịnh, Văn Bình, Trọng Hoàng (SL Nghệ An), Thanh Trung (Hòa Phát HN), Văn Thắng (Thanh Hóa), Văn Quyết (Hà Nội T&T), Thành Lương (CLB bóng đá Hà Nội).

 

Tiền đạo: Tuấn Anh (Đồng Nai), Hoàng Thiên (HA Gia Lai), Đình Tùng (Thanh Hóa).

 

 

                                                                Theo Dantri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục