Dù nhận được sự kỳ vọng lớn, cùng với việc là ĐKVĐ trong 2 năm liên tiếp 2009 và 2010, nhưng Phạm Văn Mách lại bất ngờ để tuột HCV ở giải thế giới năm 2011 vừa kết thúc tại Malaysia…

Sau khi giành được tấm HCV châu Á tại Thái Lan hồi tháng 10, Phạm Văn Mách đã bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho giải vô địch thế giới. Anh thậm chí còn chấp nhận không tham dự giải trong nước để tập trung sức cho mục tiêu cao hơn.

 

Tuy nhiên, việc quá chú tâm vào hàng loạt show diễn liên tiếp của chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” trong thời gian qua đã khiến Mách đánh mất phong độ quá nhanh, chẳng còn giữ được chút hình ảnh nào của lực sĩ 2 lần liên tiếp giành HCV thế giới.

 

Phạm Văn Mách thi đấu không tốt tại giải VĐTG



Trọng lượng cơ thể của lực sĩ nổi tiếng này tăng khá nhanh trước khi anh đến Malaysia tham dự giải thế giới. Chính vì thế, BHL đội tuyển buộc phải đăng ký cho anh thi đấu ở hạng 60kg, thay vì hạng 55kg sở trường, vì không thể giúp anh ép cân xuống còn 55kg.

 

Bước ra sàn đấu với trạng thái cơ thể và tinh thần không như mong muốn, nhà vô địch thế giới Phạm Văn Mách đã không thể hiện tốt bài thi của mình. Anh thậm chí còn không có mặt trong tốp tranh huy chương và rớt xuống tận vị trí thứ… 6/6 ở hạng cân 60kg. Các thứ hạng cao nhất giành HCV, HCB và HCĐ ở hạng cân này lần lượt thuộc về các lực sĩ của Thái Lan, MalaysiaMyanmar.

 

Cũng trong ngày thi đấu cuối cùng 12/11, VĐV Nguyễn Văn Lâm - tân vô địch thế giới hạng 65kg - tham gia cuộc thi toàn năng dành cho nhà vô địch của 10 hạng cân và chung cuộc, anh xếp hạng 6/10.

 

 

                                                                                Theo Dantri

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục