Các thành viên đội cầu mây nữ VN là những người đầu tiên của đoàn TT VN ra khỏi sân bay

Các thành viên đội cầu mây nữ VN là những người đầu tiên của đoàn TT VN ra khỏi sân bay

Lúc 19g ngày 9-11, chiếc chuyên cơ của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VNA) cất cánh từ thủ đô Hà Nội đã hạ cánh xuống sân bay Sultan Mahmud Badaruddin II chở theo gần 200 thành viên của đoàn thể thao VN tham dự SEA Games 26.

 

Đi cùng đoàn có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch VN Hoàng Tuấn Anh cũng nhiều lãnh đạo khác như chủ tịch Ủy ban Olympic VN Nguyễn Danh Thái, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Ủy ban Olympic VN Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận…

Các VĐV có mặt trong chuyến bay này thuộc các đội tuyển: điền kinh, bơi lội, cầu mây, thể dục dụng cụ, billiards & snooker, bắn súng, bi sắt...

Trưởng đoàn TT VN Lâm Quang Thành trả lời giới truyền thông tại sân bay ở TP Palembang - Ảnh T.P.

Trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 26 Lâm Quang Thành cho biết: “SEA Games 26 là kỳ SEA Games lớn nhất từ trước đến nay và số lượng thành viên các nước tham dự cũng nhiều nhất. Đoàn TTVN tham dự với gần 880 thành viên, riêng tại Palembang sẽ có khoảng 395 thành viên (trong đó có hơn 200 VĐV).

Tại Palembang, thành viên đoàn thể thao VN có 14 môn được ở trong làng và 7 môn sẽ ở khách sạn. Mục tiêu của đoàn thể thao VN tại giải là phải thi đấu tự tin, thể hiện hết năng lực của mình. Hi vọng lá quốc kỳ VN nhiều lần được kéo lên đỉnh cao nhất. Đây cũng là dịp đánh giá lại năng lực thực tế của thể thao VN, không chỉ các môn thể thao Olympic mà còn ở một số môn khác trong xu thế hội nhập quốc tế”.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu: “Chúng ta rất mong đợi SEA Games 26 và đoàn thể thao VN đã sẵn sàng. Tôi rất tin tưởng vào thành công của đoàn thể thao VN. Ngoài nhiệm vụ thi đấu thể thao, tôi muốn mỗi thành viên đoàn thể thao VN phải thể hiện vai trò một sứ giả của tình hữu nghị với bạn bè nước bạn trong khối ASEAN”.

Sau chuyến bay dài gần 5 tiếng đồng hồ, nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương vẫn tỏ ra vui vẻ và khẳng định chấn thương đã hoàn toàn hồi phục để có thể chinh phục SEA Games 26. Cô gái vàng cự ly trung bình Trương Thanh Hằng cũng cho biết đang cảm thấy rất tự tin sẽ đoạt 2 HCV nội dung 800m, 1.500m.

Gần 1 tiếng sau khi đại quân của đoàn thể thao VN đến Palembang, tuyển cờ vua VN với 10 thành viên từ TP.HCM cũng kịp đến Palembang chuẩn bị cho đại hội.

Sau đây là một số hình ảnh khác:

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (trái) được đón tiếp nồng hậu tại sân bay thành phố Palembang - Ảnh T.P.

 

Vũ Thị Hương trong vòng vây của giới truyền thông - Ảnh T.P.

Trương Thanh Hằng (phải) rạng rỡ khi ra khỏi sân bay - Ảnh T.P.
Theo TTO
 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục