Chỉ sau 4 ngày làm quen đường đua và thuyền mới, sáng 11-11, các tay chèo Việt Nam bước vào tranh tài và dự đủ cả 5 nội dung 1.000m nam Canoeing - chèo đứng, Kayak - chèo ngồi (đơn, đôi, bốn người; riêng Canoeing không có nội dung 4 người).

 

Hai niềm hy vọng vàng được đặt vào Nguyễn Thành Quang (đơn nam, Kayak) và Trần Văn Long (đơn nam Canoeing, ĐKVĐ Đông Nam Á 200m và 1.000m).

Trước giải này, Nguyễn Thành Quang đã tập trung khá nhiều cho nội dung 1.000m bên cạnh nội dung 200m sở trường nhằm "đánh úp HCV"- như lời một HLV của đội. Thế nhưng hy vọng đã không thành hiện thực. Thi đấu ngay lượt đầu, Quang không thể tạo nên bất ngờ trước các tay chèo lão luyện của Thái Lan, Indonesia, chấp nhận xếp thứ 5/7 chung cuộc. Gương mặt quen thuộc của làng Canoeing khu vực - Wichan Jaitieng (Thái Lan) đoạt HCV và anh cũng là chủ nhân tấm HCV đầu tiên của SEA Games 26.

Sau thất bại của Quang, "hy vọng vàng" dồn cả vào Trần Văn Long dù HLV Nguyễn Văn Thắng rất lo ngại cho tình trạng sức khỏe của Long (bị ốm, chấn thương vai, cánh tay 1 tháng trước SEA Games 26). Điều này là có cơ sở vì Long từng đăng quang cự ly 1.000m tại chính Danau Cipule (Kerawang) ở Giải vô địch Đông Nam Á. Nhưng lúc đó, tay chèo nổi tiếng Eka Octarorianus (Indonesia) không tham dự, như một cách giấu bài, mà thay bằng một tay chèo Indonesia khác. Giải pháp đó đã thành công khi mới chưa được nửa chặng đua, Eka Octarorianus đã bứt lên, băng băng về đích trong niềm sung sướng tột độ của cả nghìn cổ động viên Indonesia. Trần Văn Long dù được lợi gió nhưng không thể tạo nên cuộc nước rút thần kỳ, đành chấp nhận thứ 3, trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên đoạt huy chương tại SEA Games 26.

Trần Văn Long chỉ đoạt HCĐ nội dung 1.000m, đồng đội của anh cũng không vào nhóm đoạt huy chương. "Hy vọng vàng" của đội tuyển Canoeing Việt Nam vẫn trông vào Trần Văn Long, Nguyễn Thành Quang ở nội dung 200m, "món tủ" của các tay đua này.

 
                                                 Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục