Sau lễ bốc thăm vòng knock-out Champions League, không ít những phát biểu, bình luận của những người trong cuộc được đưa ra về kết quả.

 

Tại vòng knock-out, hai nền bóng đá hàng đầu của châu Âu là Anh và Italy sẽ phải sớm đụng đầu nhau. Nếu như Chelsea gặp Napoli thì Arsenal cũng chẳng may mắn hơn khi phải đối đầu đội bóng khó chơi khác của Italy là AC Milan.

Trong khi đó, hai đại diện của Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid sẽ lần lượt gặp Leverkusen và CSKA Moscow. Nhưng may mắn nhất có lẽ là Bayern Munich, khi họ chỉ phải gặp Basel.

Cùng Vietnam+ điểm qua về những phát biểu của người trong cuộc sau lễ bốc thăm.

Arsenal - AC Milan được xem là trận cầu hấp dẫn nhất. Đây cũng là lần tái ngộ của hai đội bóng kể từ sau khi AC Milan bị các Pháo thủ thành London loại khỏi Champions League vào năm 2008 với kết quả 2-0.

[Bốc thăm vòng knock-out: Milan đụng độ Arsenal]

Arsene Wenger (Arsenal): "Đây là một lá thăm khó khăn nhưng hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Chúng tôi cũng đã dự đoán về kết quả này. Cơ hội là 50-50. Để đi tiếp, Arsenal cần phải tiếp tục cải thiện và tôi hy vọng đội bóng sẽ đạt được phong độ tốt nhất vào thời gian đó. Chúng tôi vẫn chưa quên những kỉ niệm ngọt ngào tại San Siro. Để tiến tới trận đấu cuối cùng, bạn buộc phải vượt qua các đội bóng mạnh."

Massimiliano Allegri (AC Milan): "Arsenal là một đối thủ khó khăn và ở cùng đẳng cấp với Milan. Nhưng ở Champions League, không có đối thủ nào dễ chơi cả. Để giành tấm vé đi tiếp, chúng tôi cần phải chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể trong hai cuộc so tài với Arsenal."

Ở cặp đấu Chelsea - Napoli, The Blues rõ ràng được xếp ở "chiếu trên" song không vì thế mà họ có thể dễ dàng đánh bại Napoli - đội bóng đã khiến cho Manchester City phải ôm hận và sớm chia tay ngay lần đầu tham dự.

Phát biểu về cuộc đối đầu này, huấn luyện viên Villas-Boas cho biết: "Tất nhiên, những đội đã có mặt ở vòng 16 đội đều khó chơi, nhưng tôi nghĩ Chelsea gặp phải lá thăm khó nhất ở giai đoạn này. Napoli thực sự là một đối thủ khó có thể dễ dàng đánh bại."

Chủ tịch Aurelio De Laurentiis (Napoli): “Chelsea là một đối thủ khó chơi với rất nhiều ngôi sao. Tuy không may mắn như một số đội bóng khác, nhưng chúng tôi vẫn hài lài khi chạm trán với Chelsea."

Còn với Bayern Munich, việc chỉ phải gặp Basel ở vòng knock-out sẽ là cơ hội rất lớn để họ tiếp tục hành trình hướng đến chức vô địch mùa giải này. Ở vòng đấu dành cho 16 đội, dù đã đánh bại Manchester United, song Basel vẫn bị đánh giá là đội bóng yếu nhất.

GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munich): “Nếu tập trung thi đấu hết khả năng, Bayern hoàn toàn có thể quyền vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bao giờ coi thường Basel, vì họ đã từng gây bất ngờ khi loại Manchester United."

                                            (Vietnam+)

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục