Trong cuộc gặp gỡ với báo chí để trao đổi các vấn đề liên quan đến các quyết định kỷ luật ở tứ kết Cúp QG 2012 hôm qua (2.2), thành viên Ban kỷ luật (BKL) của VFF Nguyễn Sĩ Cương đã giải thích lý do họ áp dụng án kỷ luật của Sài Gòn FC ở Cúp QG (ảnh) vào Super League:
Cúp QG đến tháng 6 mới tiếp tục. Trong khi đó, một sân có thể tổ chức nhiều loại giải khác nhau và việc không đảm bảo an ninh trận đấu thì cũng ảnh hưởng đến hoạt động bóng đá nói chung. Do vậy, khi liên quan đến vấn đề an ninh thì phải xử lý ngay để đảm bảo cho trận đấu được tổ chức trên cùng sân đó. Nếu chờ đến mùa sau trong khi sân Thống Nhất còn tổ chức những trận khác của Super League thì điều đó sẽ gây những dư luận không tốt”.
Ông Cương cũng tiết lộ, BKL đã phải biểu quyết theo đa số vì cũng có ý kiến cho rằng chưa đến mức phải đóng cửa sân Thống Nhất. “Thi đấu trên sân không khán giả là án phạt rất nặng, vì vậy phải xem xét kỹ. Chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến BTC giải, giám sát trọng tài, trọng tài... và kết luận rằng không thể không đưa ra án phạt với sân Thống Nhất”.
Tuy vậy, những thành viên BKL cũng thừa nhận vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược quanh thời gian thi hành án phạt: “Theo luật thì CLB có quyền khiếu nại trong vòng 7 ngày. Chờ ban khiếu nại cũng rất lâu (họ có quyền xem xét trong vòng 60 ngày). Vì vậy, theo tôi, trong trường hợp để đảm bảo quyền khiếu nại cho sân Thống Nhất thì có thể lui án phạt đó lại. BKL ra quyết định như thế, còn có áp dụng ngay cuối tuần này hay không sẽ do BTC giải
quyết định”.
Ông cũng thông báo thêm: Án phạt của Bật Hiếu (Thanh Hóa) sẽ thực hiện ở mùa giải sang năm do Thanh Hóa đã bị loại khỏi Cúp QG. Còn trọng tài Bùi Quang Thông có khả năng sẽ không bao giờ được cầm còi nữa sau khi ban trọng tài xác minh tố cáo của Khánh Hòa về việc trọng tài này đã từng bị treo giò vĩnh viễn khi còn là cầu thủ là đúng.
Theo Báo Laodong