Nishikori khiến Nadal phải rất vất vả mới có thể đi tiếp

Nishikori khiến Nadal phải rất vất vả mới có thể đi tiếp

Tại vòng tứ kết, Caroline Wozniacki đã hạ gục tay vợt đàn chị Serena Williams, trong khi đó ở nội dung của nam các tay vợt mạnh như Djokovic, Nadal hay Murray đều giành quyền đi tiếp vào tứ kết...

Tại vòng 1/8 ở nội dung của nam, các tay vợt mạnh đều chứng minh được sự vượt trội và không có bất ngờ nào xảy ra ở vòng đấu này khi các tay vợt mạnh như Murray, Nadal, Federer đều giành quyền vào chơi vòng tứ kết. Điều thú vị là ở vòng tứ kết của Sony Ericsson Open năm nay chỉ có duy nhất Juan Monaco (21) là tay vợt nằm ngoài tốp 10.
 

Không thể nói chiến thắng của Nadal trước Kei Nishikori là nhẹ nhàng, khi tay vợt số 2 thế giới phải tiêu tốn 2 giờ 10 phút trước đối thủ người Nhật Bản. Nhìn vào thống kê sau trận đấu, Nadal không vượt trội hơn Kei Nishikori bao nhiêu. Anh tung ra được 2 cú ace, Kei Nishikori 1 lần giao bóng ăn điểm trực tiếp. Hai người cùng mắc 3 lỗi kép.

 

Nadal cứu được 8/10 break-point, đối thủ của anh cứu được 6/8. Sự khác biệt lớn nhất không nằm ở những con số thống kê trên mà nằm ở việc giành điểm khi được cầm giao bóng và đánh trả. Nadal có điểm trong 65% những cú anh cầm giao bóng và 46% khi đối phương cầm giao bóng, trong khi đó tỷ lệ của Kei Nishikori là 54%-35%.

 

Trong khi Nadal tiêu tốn hơn 2 giờ đồng hồ cho 20 game đấu thì Djokovic lại chỉ cần 1 giờ 39 phút cho trận đấu giữa anh và hạt giống số 17 Richard Gasquet. Mặc dù trận đấu này chỉ kém trận đấu của Nadal đúng có 1 game. Điều đó đã đủ đế nói nên các sét đấu tại trận đấu của nhà ĐKVĐ diễn ra khá chóng vánh.
 
Djokovic đang có được phong độ ổn định tại các trận đấu vòng loại

 

Ở set đấu đầu tiên hai tay vợt bám đuổi rất sát, Nole cứu được 6/7 break-point, trong khi đó Gasquet cứu thành công 4/6 break-point. Tay vợt người Serbia vượt trội hơn về những  cú ace (3-1). Nhưng sự nhỉnh hơn chút ít đó cũng chỉ đủ giúp Nole giành chiến thắng sau 12 game đấu đầy căng thẳng (7-5). Bước vào set 2, mọi chuyện dễ dàng hơn cho khi Gasquet nhanh chóng để thua 3-6.

 

Niềm hy vọng của quần vợt vương quốc Anh, Andy Murray tiếp tục thể hiện được phong độ tốt ở giải đấu năm nay. Được nghỉ ngơi nhiều hơn các đối thủ khác 2 ngày do không phải thi đấu vòng 3. Vượt trội hơn đối thủ về các cú ace, không để mất điểm break nào (giành được 1 điểm của đối thủ) Murray đã ghi tên anh vào vòng tứ kết.

 

Trong danh sách các tay vợt bị loại đáng chú ý có sự xuất hiện của Del Potro và Andy Roddick. Del Potro đã thi đấu khá tốt tại các giải đấu ATP 500 vừa qua, nhưng đến các giải Master 1000, tay vợt người Argentina đã không còn thi đấu tốt như trước. Trong khi đó Roddick, tay vợt vừa bắn rụng Federer ngày hôm qua đã nhanh chóng trở lại với phong độ hiện có, khi anh thất thủ chóng vánh trước hạt giống số 21 Juan Monaco.
 
Wozniacki khiến sự trở lại của Serena Williams không còn ý nghĩa

 

Trong khi đó, ở tại giải đấu của nữ, hai trận đấu tứ kết đầu tiên đã diễn ra. Serena Williams đã không thể tiếp tục chuỗi trận thành công khi rào cản của cô ở vòng 8 tay vợt mạnh nhất này là Caroline Wozniacki, hạt giống số 4 của giải. Tay vợt người Đan Mạch duy trì được một thế trận tương đối cân bằng với tay vợt đàn chị.

 

Cả hai cùng có 4 cú ace, Wozniacki cứu được 1/2 break-piont trong khi đó Serena cứu thành công 1/2 break-point. Hạt giống số 4 mắc 2 lỗi kép trong khi hạt giống số 10 lại chỉ1 lần mắc lỗi kép. Nói chung mọi chỉ số của hai người đều khá cân bằng, nhưng Wozniacki giành quyền đi tiếp, bởi cô biết tỏa sáng ở đúng các thời điểm quyết định.

 

Ở trận tứ kết còn lại của ngày hôm nay, Sharapova không còn e ngại Li Na như những lần gặp nhau gần đây. Cô vượt trội hơn đối thủ khi “cướp” 7  break-point của Li Na, trong khi chỉ để mất có 2 break-point. Khả năng giành điểm khi cầm giao bóng cũng như trong các pha đáp trả của Sharapova có tỷ lệ gấp đôi của hạt giống số 8 (62%-31% và 69% - 38%).

 

Điều đó lý giải tại sao người đẹp xứ Bạch Dương chỉ mất có 1 giờ 8 phút để hạ tay vợt người Trung Quốc. Dù Master 1000 chưa thể sánh với Grand Slam, nhưng kết quả thắng chóng vánh này được xem như một sự trả thù ngọt ngào của Sharapova trước Li Na, khi tay vợt người Trung Quốc liên tiếp thắng cô 4 trận gần đây (trong đó có bán kết Roland Garros 2011 và tứ kết WTA Tour Championships 2011).

 

Kết quả thi đấu Sony Ericsson Open

Ngày 28/3/2012

Tứ kết - Đơn nữ

4-Caroline Wozniacki - 10-Serena Williams 6-4 6-4

2-Maria Sharapova - 8-Li Na 6-3 6-0

Vòng 4 - Đơn Nam

5-David Ferrer - 11-Juan Martin Del Potro 6-3 6-3

21-Juan Monaco - 31-Andy Roddick 7-5 6-0

6-Jo-Wilfried Tsonga - 19-Florian Mayer 6-3 6-2

4-Andy Murray - 13-Gilles Simon 6-3 6-4

1-Novak Djokovic - 17-Richard Gasquet 7-5 6-3

8-Mardy Fish - 12-Nicolas Almagro 6-3 6-7(2) 6-3

2-Rafa Nadal - 16-Kei Nishikori 6-4 6-4

9-Janko Tipsarevic - Grigor Dimitrov 7-6(3) 6-2

 
 
 
 
                                                                Theo Dantri

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục