Đội bóng chuyền nữ xã Dân Hòa (bên trái sân) tham gia thi đấu tại giải bóng chuyền nông dân  phụ nữ huyện Kỳ Sơn năm 2012.

Đội bóng chuyền nữ xã Dân Hòa (bên trái sân) tham gia thi đấu tại giải bóng chuyền nông dân phụ nữ huyện Kỳ Sơn năm 2012.

(HBĐT) - Dân Hòa (Kỳ Sơn) được biết đến là một trong những xã của huyện có phong trào rèn luyện thể thao phát triển rộng khắp. Nếu có dịp về Dân Hòa vào những buổi chiều mới cảm nhận được hết không khí thể thao sôi nổi nơi đây.

 

Các lứa tuổi từ thanh - thiếu niên đến các cụ cao tuổi đều hăng say với những môn thể thao phù hợp. Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, thể dục dưỡng sinh là những môn thể thao phổ biến được nhiều người lựa chọn luyện tập. Theo ông Nguyễn Văn Thận, cán bộ văn hóa xã Dân Hòa, từ sự phát triển ổn định của kinh tế, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, nhu cầu rèn luyện thân thể từ đó được người dân chú trọng. Những năm gần đây, nhiều đội, CLB thể thao được thành lập xuất phát từ nhu thực tế. Hiện, toàn xã có 6 đội bóng đá nữ, 5 đội bóng đá nam, 10 đội bóng chuyền nam nữ, 4 đội bóng chuyền mềm của Hội Người cao tuổi. Ngoài ra, xã còn thành lập được 7 CLB thể thao của các môn bóng chuyền, cờ tướng, bóng đá và tâm năng dưỡng sinh. Sắp tới xã sẽ thành lập thêm 2 CLB bóng chuyền mềm.

 

Là người hoạt động tích cực cho phong trào chung, cụ Lê Văn Kháng hiện đang làm Phó chủ nhiệm CLB tâm năng dưỡng sinh của xã. Trước đây, cụ may mắn được tham gia khóa học về tâm năng dưỡng sinh, nhận thấy hiệu quả của môn thể dục đối với sức khỏe, cụ đã truyền lại những kỹ thuật, bài tập của mình cho các cụ cao tuổi khác trong xã. Hiện nay, CLB tâm năng dưỡng sinh thường xuyên tổ chức tập huấn các bài tập dưỡng sinh cho NCT. CLB luân phiên tổ chức tập huấn cho mỗi xóm. Sau khi tham gia lớp học, các cụ có thể tự tập tại nhà.

 

Phong trào rèn luyện thân thể ngày càng được đẩy mạnh từ các giải thể thao cơ sở được tổ chức. Nhờ đó, số người thường xuyên rèn luyện thể thao liên tục tăng. Năm 2011, toàn xã có 564 người thường xuyên luyện tập thể thao chiếm 24,5% dân số.  Hàng năm, vào các ngày lễ lớn, giải bóng chuyền, bóng đá của Đoàn thanh niên tổ chức vào dịp tết, ngày thành lập Đoàn 26/3, giải bóng chuyền, bóng đá nữ của Hội Phụ nữ xã tổ chức ngày 8/3 và 20/10, hội thao người cao tuổi với các môn bóng chuyền mềm, thể dục dưỡng sinh được tổ chức ngày 10/5... Từ giải thể thao cơ sở, nhiều VĐV xuất sắc được tuyển chọn cho đội tuyển huyện, tỉnh. Xã có 4 VĐV trẻ được tuyển chọn trong đội tuyển bóng đá thanh niên của tỉnh, trong đó có 1 VĐV còn là thành viên của đội tuyển việt dã tỉnh.

 

Từ đam mê với phong trào của người dân nên công tác xã hội hóa TDTT gặp nhiều thuận lợi. Các xóm, CLB đều xây dựng được quỹ hoạt động cho phong trào. Việc mua sắm dụng cụ thể thao, tổ chức giải đấu cơ sở nhờ đó được diễn ra thường xuyên hơn. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, phong trào TD-TT quần chúng ở Dân Hòa ngày càng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây.

 

 

                                                           Hồng Nhung

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục