Vũ Mạnh Cường dù đã 40 tuổi vẫn xuất hiện vì “căn bệnh thành tích”.

Vũ Mạnh Cường dù đã 40 tuổi vẫn xuất hiện vì “căn bệnh thành tích”.

Sau 2 lần liên tiếp đoạt suất tham dự Olympic, bóng bàn VN không có nổi 1 đại diện ở Olympic London 2012 sau vòng tuyển chọn khu vực Đông Nam Á lẫn châu Á. Thành tích bết bát này khiến đội tuyển VN cũng bỏ luôn vòng tuyển chọn Olympic thế giới để các tay vợt quay về CLB thi đấu tại giải vô địch quốc gia diễn ra từ 7 - 13.5 tại TP. Đà Nẵng.

 

Kể từ khi tay vợt 2 lần đoạt vé Olympic (2004, 2008) Đoàn Kiến Quốc rút lui khỏi tuyển quốc gia, tuyển bóng bàn Việt Nam rơi vào khủng hoảng lực lượng. Vẫn những gương mặt cũ như Tuấn Quỳnh, Quang Linh, Thành Luân (nam) hay Mỹ Trang, Việt Linh (nữ) nhưng bóng bàn VN vẫn không thể đạt được mục tiêu tham dự Olympic. Lý do không khó lý giải bởi nhiều năm nay công tác đào tạo trẻ chưa được đầu tư chỉn chu, tương xứng nên không có tay vợt nào tỏa sáng đủ sức thay thế các đàn anh. Trong khi đó những tuyển thủ quốc gia hiện tại đều chững lại về mặt chuyên môn. Phần nhiều vì họ không có điều kiện tập huấn, thi đấu quốc tế để trau dồi, tiếp cận với những kỹ thuật bóng bàn hiện đại để tích lũy kinh nghiệm.

Lẽ ra Liên đoàn Bóng bàn VN cần có những quy định buộc các đơn vị phải giới thiệu được những tài năng do chính mình đào tạo để có những thay đổi nâng tầm cho bóng bàn VN trong tương lai thì tại giải VĐQG sắp khởi tranh vẫn lại quanh quẩn các khuôn mặt cũ. Thậm chí những lão tướng như cựu số 1 Việt Nam Vũ Mạnh Cường vẫn đăng ký tranh tài trong màu áo T&T dù năm nay đã 40 tuổi. Cũng vì “căn bệnh thành tích” mà người hâm mộ bóng bàn VN lại thấy Đoàn Kiến Quốc dẫu rút lui khỏi tuyển QG nhưng vẫn là chủ lực của CLB Petro Việt Nam. Nhiều HLV làm công tác đào tạo trẻ than thở rằng cỡ như Vũ Mạnh Cường mà còn cầm vợt  để kiếm thành tích thì không biết đến bao giờ các tay vợt trẻ mới được trao cơ hội thi đấu để vươn lên. Cứ như vậy bóng bàn VN lại sống trong cảnh “tre đã già mà măng chưa mọc”.

 

                                                        Theo ThanhNien

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục