Arsenal không thể hiện được đẳng cấp trước Malaysia

Arsenal không thể hiện được đẳng cấp trước Malaysia

Bị Malaysia bất ngờ dẫn trước, Arsenal phải vất vả lắm mới ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu đầu tiên tại châu Á diễn ra vào đêm 24-7.

 

Đây là kết quả thành công đối với Malaysia bởi năm ngoái họ từng bị chính Arsenal đánh bại 4-0. Nhìn chung, đội bóng Đông Nam Á đã có màn trình diễn ấn tượng trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều. Đáng tiếc là Malysia lại thiếu may mắn trong những phút cuối để rồi đành phải chấp nhận thất bại 1-2.

Trong phần lớn thời gian hiệp 1, Arsenal hoàn toàn áp đảo nhưng sự vô duyên của M. Chamakh và A. Santos khiến “pháo thủ” không thể tìm được mành lưới đối phương. Chứng kiến cách các học trò trên hàng công thi đấu, HLV A. Wenger rõ ràng có lý do lo lắng nếu thủ quân R. van Persie dứt áo ra đi.

Trong khi đó, Malaysia dù chủ trương tổ chức phòng ngự kín kẽ nhưng cũng tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn Arsenal. Điển hình là cú sút từ khoảng cách 25m của Safiq Rahim buộc TM Mannone phải vất vả mới cản phá được.

Tưởng như hiệp 1 sẽ khép lại với kết quả hoà thì đúng vào những giây cuối cùng, Malaysia đã tạo ra cú sốc khi khai thông bế tắc. Từ ngoài vòng cấm địa Arsenal, Azmi Muslim bất ngờ thực hiện cú sút xa đưa bóng bay thẳng vào góc xa mở tỉ số 1-0 cho Malaysia.

Sang hiệp 2, HLV Wenger thay một loạt cầu thủ, đáng chú ý là sự xuất hiện của bộ đôi tiền vệ chạy cánh người Anh T. Walcott và A. Chamberlain. Nhờ đó khả năng dứt điểm của Arsenal tốt hơn trong khoảng 5 phút cuối của trận đấu.

 Đầu tiên là tình huống ở phút 87 khi T. Eisfeld dứt điểm nối cận thành sau đường căng ngang của A. Song giúp Arsenal gỡ hòa 1-1. Đúng 3 phút sau, C. Aneke hoàn tất màn ngược dòng cho đội chủ sân Emirates bằng bàn thắng có phần may mắn bởi bóng từ chân anh đã đập vào một hậu vệ Malaysia đổi hướng bay vào lưới.

Giành chiến thắng vất vả trong trận ra quân chuyến du đấu hè 2012, Arsenal cho thấy họ vẫn chưa thực sự “nóng máy”. Trận đấu tiếp theo của thầy trò HLV Wenger là cuộc chạm trán Man City trên đất Trung Quốc vào ngày 27-7.

                           

                                                                  Theo báo NLĐ

 

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục