Đang thể hiện một phong độ rất cao, SHB Đà Nẵng bất ngờ gục ngã với tỉ số 1-2 trước đội bóng xếp áp chót K.Kiên Giang, và “nhường” vị trí đầu bảng cho “người anh em” Hà Nội T&T. Dù thắng, Vicem Hải Phòng đã chính thức xuống hạng.

 

SHB Đà Nẵng đã thắng 3 trận liên tiếp kể từ khi V-League thi đấu trở lại sau đợt nghỉ tháng 6, trong đó có những trận thắng trước các đội bóng mạnh như SLNA (4-0) và Bình Dương (1-0). Trước vòng 23, SHB Đà Nẵng đã vượt trên Hà Nội T&T 2 điểm ở thời điểm mà V-League chỉ còn 4 vòng nữa là hạ màn, nên cơ hội để đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đăng quang là rất cao.

SHB Đà Nẵng đang nắm lợi thế trong cuộc đua song mã với Hà Nội T&T, vấn đề có lẽ chỉ ở việc họ có thực sự quyết tâm qua mặt “người anh em” này hay không.

Ở vòng 23, cả Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng chỉ phải gặp những đội ở nhóm cuối là Đồng Tháp và K.Kiên Giang. Tuy vậy, mỗi đội lại thể hiện một gương mặt khác nhau ở vòng này.

Ngay ở phút 13 trong trận gặp K.Kiên Giang, lưới của SHB Đà Nẵng đã bất ngờ rung lên sau cú đá nối của Oseni.

Hàng thủ của SHB Đà Nẵng không để thủng lưới trong 3 trận liên tiếp, tuy nhiên bỗng chơi khá lỏng lẻo nên Oseni dễ dàng đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 cho K.Kiên Giang.

Trong hiệp 2, các cầu thủ SHB Đà Nẵng chơi nỗ lực hơn, song cũng chỉ tìm được một bàn gỡ do công của Nguyên Sa ở phút 66, nên đành chấp nhận trận thua thứ 5 kể từ đầu giải.

Trận thua này đã khiến SHB Đà Nẵng mất ngôi đầu bảng vào tay Hà Nội T&T, bởi đội bóng Thủ đô đánh bại Đồng Tháp 3-1 ngay trên sân Cao Lãnh.

Phút 22, Hà Nội T&T vượt lên dẫn đội chủ nhà Đồng Tháp 1-0 nhờ cú vô lê tuyệt đẹp của Văn Quyết sau pha tạt bóng của Ngọc Duy. Đồng Tháp chơi lấn lướt hơn sau đó, nhưng không gặp may khi một lần bóng tìm đúng cột dọc của Hà Nội T&T.

13 phút sau giờ nghỉ giữa hiệp, Đồng Tháp có bàn gỡ nhờ pha đánh đầu cận thành của Hodges. Tuy vậy chỉ đúng 4 phút sau đó, Ngọc Duy lập công, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách.

Dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, Đồng Tháp dính đòn phản công của Hà Nội T&T ở những phút cuối trận. Samson có pha độc diễn qua một loạt hậu vệ Đồng Tháp và dễ dàng đánh bại thủ thành Thanh Thắng, ấn định trận thắng 3-1.

Với 45 điểm sau vòng 23, Hà Nội T&T đã đòi lại được vị trí đầu bảng từ SHB Đà Nẵng, với 1 điểm nhiều hơn.

Ở một trận đấu khác của vòng 23 diễn ra chiều 29.7, Ninh Bình thua ngược trước Bình Dương 1-2 ngay trên sân nhà, chấm dứt mạch 5 trận thắng liên tiếp; CLB Hà Nội thua Sài Gòn Xuân Thành 0-1 sau khi Timothy đá hỏng một quả penalty.

Dù thắng Thanh Hóa 2-0 ở vòng này nhưng Vicem Hải Phòng đã chính thức xuống hạng.

Kết quả vòng 23:

Ngày 28.7:
Vicem Hải Phòng – Thanh Hóa 2-0
Khánh Hòa – HAGL 3-0
Navibank Sài Gòn – SLNA 1-1
Ngày 29.7:
Ninh Bình – Bình Dương 1-2
K.Kiên Giang – SHB Đà Nẵng 2-1
Đồng Tháp – Hà Nội T&T 1-3
CLB Hà Nội – Sài Gòn Xuân Thành 0-1

 

Theo Lao Dong

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục