Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao huy chương, giải thưởng cho các VĐV ở môn cầu lông.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao huy chương, giải thưởng cho các VĐV ở môn cầu lông.

(HBĐT) - Chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Thể thao Việt Nam, từ ngày 21-24/3, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức giải bóng chuyền-bóng bàn-cầu lông-quần vợt ngành năm 2013. Tham dự có 125 lượt VĐV của 19 đoàn thuộc các phòng VH-TT huyện, thành phố và các trung tâm, đơn vị trực thuộc Sở. Các VĐV đua tài ở 13 nội dung của giải. Ban tổ chức đã trao các bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho các đội, các VĐV giành các giải nhất, nhì, ba.

 

Kết quả chung cuộc như sau: (chỉ đăng giải nhất), môn quần vợt, nhất đôi nam lãnh đạo: Đỗ Văn Hạnh - Khuất Hùng Mạnh (Văn phòng Sở); đôi nam phong trào: Xa Bùi Sâm-Vũ Anh Tiến (Trường PT năng khiếu TT); đôi nam nữ: Nguyễn Ngọc Tân-Đinh Thị Nga (Văn phòng Sở).

 

Môn cầu lông, đôi nam dưới 30 trở xuống: Minh Đức- Khắc Trung (thành phố Hoà Bình); đôi nam từ 31 đến 44 tuổi: Quốc Cường - Ngọc Tân (Văn phòng Sở); đôi nam từ 45 tuổi trở lên: Văn Cường - Đức Hải (TT phát hành phim và chiếu bóng); đôi nữ từ 40 tuổi trở xuống: Bùi Thị Bích - Thu Hương (Văn phòng Sở); đôi nữ từ 41 tuổi trở lên: Nguyễn Thị Dung- Thanh Chiến (TT văn hoá); đôi nam- nữ 40 tuổi trở xuống: Ngọc Thiện - Khà Quyên (TT văn hoá); Đôi nam- nữ từ 41 tuổi trở lên: Đỗ Viết Cường-Trần Thị Lan (Đà Bắc).

 

Môn bóng chuyền, nhất: liên quân Yên Thuỷ, Lạc Sơn và Mai Châu; nhì: TT thi đấu và dịch vụ TT; đồng giải ba: liên quân Lạc Thuỷ, Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc và liên quân Tân Lạc, Cao Phong, Kỳ Sơn, thành phố Hoà Bình.

 

Môn bóng bàn, đơn nữ: Đinh Thị Bích Đàm (Kỳ Sơn); đơn nam: Lê Tiến Thông (TT phát hành phim và chiếu bóng). Nhân dịp tổ chức giải, nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh ta đã được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh.

 

 

* Từ ngày 22 – 24/3, Sở Công Thương đã tổ chức giải cầu lông chào mừng 5 năm ngày thành lập ngành (1/4/2008 – 1/4/2013). Tham dự giải có 50 VĐV đến từ các đơn vị: Văn phòng Sở, Trung tâm XTTM, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN, Chi cục QLTT.

 

      

                         Một trận tranh tài đôi nam- nữ tại giải.

 

Giải diễn ra với 5 nội dung, Ban tổ chức đã trao 5 bộ giải (nhất, nhì, ba) cho các VĐV tham gia thi đấu đạt kết quả cao. Cụ thể: Nội dung đôi nam 45 tuổi trở lên, giải nhất (Vũ Mai Hồ - Nguyễn Anh Đức), nhì (Vũ Xuân Khải – Phùng Huy Hồng), ba (Trần Văn Thành – Vì Văn Dậu); đôi nam - nữ 45 tuổi trở xuống, giải nhất (Phùng Huy Hồng – Nguyễn Thị Thu Hà), nhì (Vũ Mai Hồ - Nguyễn Thị Hạnh), ba (Nguyễn Anh Đức – Trần Ngọc Mai); đôi nam 44 tuổi trở xuống, giải nhất (Dương Thanh Tùng – Phạm Trung Hân), nhì (Nguyễn Bá Thức – Lương Tất Hải), ba (Nguyễn Quý Hưng – Nguyễn Tiến Dũng); đôi nam – nữ 39 tuổi trở xuống, giải nhất (Nguyễn Quý Hưng – Nguyễn Thị Minh), nhì (Vũ Đình Quế - Lê Thị Ánh), ba (Dương Thanh Tùng – Vũ Thùy Linh); đôi nữ 39 tuổi trở xuống, giải nhất (Nguyễn Thị Minh – Lê Thị Ánh), nhì (Trần Ngọc Mai – Hoàng Thị Mai Hương), ba (Nguyễn Thị Thu Hà – Nguyễn Thị Thanh Hương).

 

 

* Ngày 24/3, huyện đoàn Lương Sơn đã tổ chức giải bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy thanh niên năm 2013. Tham dự giải có gần 500 VĐV đến từ 39 cơ sở đoàn trên toàn huyện (trong đó có 20 cơ sở đoàn xã, thị trấn và 19 cơ sở đoàn cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang).

 

       

Một trận thi đấu bóng chuyền tại giải thể thao thanh niên huyện Lương Sơn năm 2013.

 

Sau một ngày thi đấu sôi nổi tại các nội dung bóng chuyền nam, kéo co, đẩy gậy nam, nữ. Kết quả: nội dung bóng chuyền nam, giải nhất thuộc về đoàn xã Cư Yên, giải nhì đoàn xã Trường Sơn, đồng giải ba thuộc về đoàn xã Liên Sơn và xã Thanh Lương. Nội dung đẩy gậy nam: giải nhất đoàn xã Nhuận Trạch, giải nhì đoàn xã Thành Lập, giải ba đoàn xã Lâm Sơn, giải khuyến khích đoàn xã Tân Vinh. Nội dung đẩy gậy nữ: giải nhất đoàn xã Thành Lập, giải nhì đoàn xã Hợp Hòa, giải ba đoàn xã Cao Răm và giải khuyến khích đoàn xã Tân Vinh. Nội dung kéo co: giải nhất đoàn xã Nhuận Trạch, giải nhì đoàn xã Lâm Sơn, giải ba đoàn trường THPT Nguyễn Trãi và giải khuyến khích đoàn xã Hợp Thanh.

 

 

 

                                                       V.T- B.M- H.N                                           

                                                                        

 

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục