Không phải Lê Quang Liêm, cũng không là Nguyễn Ngọc Trường Sơn, việc Nguyễn Đức Hòa vượt lên chiếm lĩnh ngôi đầu bảng tổng sắp Giải Cờ vua quốc tế HDBank 2013 sau 3 ván đấu là một bất ngờ thú vị.

 
Lâu nay, kỳ thủ người Cần Thơ này chỉ xếp ở vị trí thứ 4 hoặc thứ 5 ở đội tuyển quốc gia, chuyên đóng vai “siêu dự bị” ở những chuyến du đấu quốc tế chính thức mỗi khi ban huấn luyện cần có sự hoán chuyển nhằm giữ sức 3 vị trí chủ chốt (Quang Liêm, Trường Sơn, Thiên Hải) hoặc khi đối đầu với các đội yếu hơn! Tuy nhiên, hẳn cũng chẳng mấy ai nhớ, Đức Hòa chính là nhà vô địch Giải Cờ vua Hạng nhất quốc gia 2012 mà thay vào đó là biệt danh “vua hòa” – vô tình trùng hợp với tên của anh - ở những giải đấu quốc tế quan trọng, gần đây nhất chính là Olympiad đồng đội thế giới mà đội tuyển Việt Nam lần đầu vươn lên đến vị trí thứ 7…
 
Đức Hòa vươn lên đẫn đầu giải với 3 điểm

Trở lại với HDBank Cup 2013, dù chỉ có tên trong danh sách xuất phát ở vị trí 19 nhưng Nguyễn Đức Hòa (Elo 2.492) bền bỉ vượt qua từng đối thủ mà anh lần lượt giáp mặt. Sau khi đánh bại kỳ thủ nữ Trung Quốc Ni Shi-qun (2.204), Đức Hòa giành thêm 1 điểm trước đồng hương Nguyễn Hoàng Nam rồi tiếp tục giành chiến thắng trước một kỳ thủ Trung Quốc khác là Wang Jue (2.390). Với 3  chiến thắng liên tiếp, Đức Hòa góp mặt trong số 4 kỳ thủ có được thành tích toàn thắng (cùng với Barbosa Oliver, Wei Yi, Mark Paragua). Với hệ số phụ tốt nhất, anh xuất sắc vượt lên giành ngôi đầu bảng tổng sắp.

Sau 2 ván thắng đầu tay, hạt giống số 1 Lê Quang Liêm buộc phải chia điểm với Wang Chen (Trung Quốc). Cùng có được 2,5 điểm như Quang Liêm là các đồng đội Lê Tuấn Minh, Nguyễn Văn Huy, Trần Tuấn Minh, Từ Hoàng Thông. Tài năng trẻ Nguyễn Anh Khôi sau 2 ván đầu tiên gặp nhiều khó khăn ở một giải đấu lớn, gồm toàn những kỳ thủ tên tuổi, đã giành chiến thắng đầu tay ở ván thứ 3 trước kỳ thủ đến từ Nam Phi Wolfaardt Farncois.

 

                                                             Theo Báo NLĐ

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục